Trong phiên thị trường lấy lại đà tăng, khối tự doanh công ty chứng khoán đảo chiều bán ròng, cùng tổ chức nội gia tăng áp lực chốt lời lên thị trường. Theo thống kê của Fiinpro, hai nhóm này bán ròng tổng cộng 565 tỷ đồng.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, với xu hướng dòng tiền nội và ngoại củng cố đà tăng, VN-Index có thể kiểm tra lại ngưỡng 1.380 điểm trong các phiên giao dịch sắp tới.
Trong phiên VN-Index bứt phá mạnh mẽ khỏi ngưỡng cản 1.350 điểm, khối ngoại vẫn duy trì mua ròng trên 131 tỷ đồng tại HOSE, tập trung giao dịch lượng lớn cổ phiếu VHM. Tại HNX và UPCoM, giao dịch đảo chiều khi nhóm này chuyển trạng thái chốt lời nhẹ.
Đà tăng liên tục được nới rộng về cuối phiên chiều nhờ sắc xanh lan tỏa rộng khắp trên thị trường. Đặc biệt, sự trở lại của bộ ba 'bank, chứng, thép' kéo thị trường bứt phá mạnh mẽ trước ngưỡng cản mạnh tại 1.350 điểm.
NĐT tổ chức trong nước bán ròng cả 5 phiên trong tuần đầu tháng 8, với tổng giá trị hơn 1.400 tỷ đồng. Cổ phiếu VHM dẫn đầu danh sách rút ròng với 1.465,4 tỷ đồng, bỏ xa vị trí thứ 2 và 3 là FPT và CTG với giá trị bán ròng lần lượt đạt 115 và 113,1 tỷ đồng.
Trong phiên VN-Index gặp khó trước ngưỡng 1.350 điểm, khối tự doanh công ty chứng khoán, NĐT cá nhân cùng khối ngoại đồng loạt xuống tiền nâng đỡ thị trường. Riêng tổ chức trong nước duy trì bán ròng với quy mô chốt lời tăng mạnh.
Theo công ty chứng khoán, thanh khoản ở mức tốt sẽ là lớp nền vững chắc để thị trường tạo ngưỡng hỗ trợ tại ngưỡng 1.350 điểm. Theo đó, VN-Index nhiều khả năng sẽ dao động trong khu vực 1.350 - 1.380 điểm trong tuần tiếp theo.
Tuần 2 - 6/8, khối tự doanh bán ròng 4/5 phiên, qua đó đẩy giá trị rút ròng cả tuần đạt gần 350 tỷ đồng. Trong đó, bộ ba 'bank, chứng, thép' chịu áp lực chốt lời lớn nhất với giá trị lần lượt là 110,3 tỷ, 123,6 tỷ và 40,5 tỷ đồng.
Thị trường phiên cuối tuần kết thúc trong sắc đỏ do lực bán tăng mạnh tại vùng cản 1.350 điểm, đặc biệt là áp lực chốt lời tại nhóm "bank - chứng - thép".
Trong phiên VN-Index nối dài xu hướng tăng, vị thế của các bên tham gia không thay đổi so với ngày trước đó: Khối ngoại vẫn là bên duy nhất xuống tiền nâng đỡ thị trường, trong khi hoạt động bán ra giữ vai trò chi phối ở khối tự doanh, tổ chức trong nước và NĐT cá nhân.
Theo công ty chứng khoán, sự suy giảm của thanh khoản sau một giai đoạn tăng giá có thể báo hiệu cho một nhịp điều chỉnh ngắn hạn trong 1 - 2 phiên sắp tới. Dù vậy, các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy tiềm năng tăng điểm khá tốt của thị trường về vùng 1.350 - 1.380 điểm.
Nhóm ngân hàng bất ngờ bứt phá trong phiên chiều kéo VN-Index vượt cản 1.340 điểm một cách dễ dàng. Ngoài ra, sự đồng thuận tại các dòng cổ phiếu hóa chất, kim loại, bất động sản, xây dựng & vật liệu, dịch vụ tài chính cũng góp phần củng cố đà tăng của chỉ số.
Trong kịch bản khả thi hơn, Chứng khoán BSC cho rằng VN-Index có thể kiểm định lại vùng đỉnh ngắn hạn 1.420 điểm trong quý III với kỳ vọng kiểm soát dịch bệnh trong tháng 8, các chính sách hỗ trợ nền kinh tế được áp dụng và việc khối ngoại duy trì đà mua ròng.
Dữ liệu thống kê của Fiinpro cho thấy, cổ phiếu ngân hàng bị tổ chức trong nước bán mạnh nhất qua kênh khớp lệnh trong tháng 7 với giá trị trên 3.100 tỷ đồng, gấp 3,5 lần giá trị tháng 6. Trong đó, tâm điểm là mã STB của Sacombank bị bán ròng hơn 2.500 tỷ đồng.
Sau nhóm Big4, VPBank là ngân hàng có thu nhập lãi thuần cao nhất trong năm 2025, đạt gần 58.700 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Tiếp đó là MB, Techcombank, HDBank, ACB, Sacombank, SHB.