Sáng 31/3, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB biến động trái chiều giữa các đồng tiền. Đáng chú ý, tỷ giá won Hàn Quốc có mức giảm mạnh nhất, hơn 100 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với các ngoại tệ khác.
Sáng 28/3, tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng ACB tiếp tục xu hướng giảm đối với phần lớn các loại ngoại tệ. Tuy nhiên, đồng euro và bảng Anh ghi nhận mức tăng ở cả hai chiều mua - bán.
Ngày 26/3, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB chứng kiến nhiều biến động so với phiên giao dịch trước đó. Trong đó, đáng chú ý là sự giảm giá của đồng USD và euro, trong khi đô la Úc và đô la Canada lại ghi nhận xu hướng tăng nhẹ.
Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB ngày 25/3 có sự phân hóa rõ rệt khi đô la Mỹ và đô la Úc duy trì mức giao dịch ổn định, trong khi nhiều ngoại tệ khác biến động theo xu hướng tăng hoặc giảm.
Ngày 21/3, tỷ giá tại ngân hàng ACB ghi nhận xu hướng giảm đối với nhiều ngoại tệ. Đáng chú ý, đồng đô la Úc, euro, franc Thụy Sĩ, bảng Anh, won Hàn Quốc và đô la New Zealand đồng loạt giảm hơn 100 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Sáng 20/3, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB biến động trái chiều. Đồng USD, yen Nhật, bảng Anh và won Hàn Quốc tăng, trong khi euro, đô la Úc, đô la Canada và đô la New Zealand giảm.
Sáng 19/3, đa số ngoại tệ tại ngân hàng ACB duy trì xu hướng tăng. Tuy nhiên, đồng đô la Úc giảm trở lại, trong khi won Hàn Quốc không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.
Sáng 18/3, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB tiếp tục điều chỉnh tăng đối với nhiều loại tiền tệ, trong khi đồng USD và won Hàn Quốc giữ nguyên ở cả hai chiều mua - bán.
Sáng đầu tuần 17/3, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB ghi nhận xu hướng tăng. Trong đó, đồng euro, đô la Úc và đô la New Zealand đều tăng mạnh, vượt 120 đồng ở cả hai chiều mua - bán.
Sáng 14/3, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB tiếp tục biến động trái chiều. Trong khi USD, yen Nhật và won Hàn Quốc tăng giá, thì euro, bảng Anh, đô la Úc, đô la Canada và đô la Singapore lại đồng loạt giảm so với hôm qua.
Sáng 13/3, tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng ACB biến động không đồng nhất. Trong khi đô la Mỹ giữ nguyên, đô la Úc và đô la Canada tăng giá, thì euro, yen Nhật và đô la Singapore đồng loạt giảm.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.