|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Trung Quốc hủy mua đậu nành Brazil để mua từ Mỹ

11:52 | 11/08/2020
Chia sẻ
Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết Trung Quốc đang hủy bỏ các giao dịch mua đậu nành đắt tiền của Brazil và thay thế bằng nguồn cung đậu nành của Mỹ.

Nguồn tin của Bloomberg cho hay các thương nhân đang hủy bỏ các giao dịch mua đậu nành Brazil thực hiện hồi đầu năm do chênh lệch giá giữa sản phẩm của Brazil so với Mỹ ngày càng nới rộng.

Một số thương nhân thực hiện thỏa thuận để tự cung ứng cho nhà máy của riêng họ ở Trung Quốc, trong khi số khác kí thỏa thuận thay mặt cho khách hàng Trung Quốc.

Thời gian quan, giá đậu nành Brazil tăng do nguồn cung cạn kiệt. Trong khi đó, vụ thu hoạch của nông dân Mỹ đang cận kề và các thương nhân dự đoán Mỹ sẽ có một vụ mùa bội thu.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) sẽ công bố báo cáo hàng tháng vào ngày 12/8 tới. Các nhà phân tích tham gia khảo sát của Bloomberg dự đoán sản lượng đậu nành Mỹ trong vụ mùa này sẽ đạt mức cao nhất kể từ năm 2016.

Trung Quốc hủy mua đậu nành Brazil để mua từ Mỹ - Ảnh 1.

Chênh lệch giá đậu nành giữa hai nước đã góp phần thúc đẩy các giao dịch mua đậu nành Mỹ. Hôm 10/8, USDA cho biết Mỹ đã bán gần 600.000 tấn đậu nành sang Trung Quốc trong các giao dịch diễn ra vào cuối tuần trước.

Cũng ngày 10/8, nguồn tin thân cận của Bloomberg cho biết các công ty Mỹ đã bán thêm ít nhất 6 chuyến hàng khác đến Trung Quốc. Một chuyến hàng thông thường vận chuyển khoảng 55.000 - 60.000 tấn đậu nành.

Theo Bloomberg, thay đổi mới có thể giúp Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Mỹ trước thềm cuộc họp ngày 15/8 giữa Washington và Bắc Kinh.

Theo dữ liệu của USDA, trong nửa đầu năm nay, Mỹ đã xuất khoảng 7,3 tỉ USD hàng nông sản đến Trung Quốc, chỉ mới đạt 20% của mục tiêu 36,5 tỉ USD đề ra trong thỏa thuận thương mại.

Khả Nhân