|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Vừa yêu cầu dừng nhập khẩu một phần nông sản Mỹ, Trung Quốc đã mua đậu nành trở lại

08:32 | 02/06/2020
Chia sẻ
Reuters đưa tin, các công ty nông nghiệp nhà nước Trung Quốc đã mua ít nhất ba lô hàng đậu nành Mỹ hôm 1/6, ngay cả khi một số nguồn tin tại Trung Quốc cho biết chính phủ yêu cầu họ tạm ngừng nhập khẩu một phần nông sản Mỹ để trả đũa Washington.
Vừa yêu cầu dừng nhập khẩu một phần nông sản Mỹ, Trung Quốc đã mua đậu nành trở lại - Ảnh 1.

Chính phủ Trung Quốc vừa gửi đi thông điệp yêu cầu các công ty nông nghiệp nhà nước dừng nhập khẩu một phần nông sản Mỹ, nhưng doanh nghiệp trong nước lại mới vừa mua thêm ít nhất 180.000 tấn đậu nành hôm 1/6. (Ảnh minh họa: Reuters)

Theo nguồn tin của Reuters, ba lô hàng đậu nành này ít nhất có tổng khối lượng là 180.000 tấn và được giao vào tháng 10 hoặc tháng 11 - đỉnh điểm mùa xuất khẩu đậu nành tại Mỹ khi giá đậu nành thường chạm mức thấp nhất thế giới.

Hiện tại chưa rõ nguyên nhân tại sao các công ty nông nghiệp Trung Quốc lại tiếp tục mua nông sản Mỹ sau khi Bắc Kinh gửi thông điệp đến nhóm doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu họ tạm ngừng nhập khẩu một phần nông sản Mỹ.

Tuy nhiên, một số thương nhân Mỹ cho rằng các nhà nhập khẩu Trung Quốc chưa đáp ứng được phần lớn nhu cầu đậu nành trong tháng 10 và 11.

"Chuyện này thực sự khá khó giải thích", một thương nhân Mỹ nói. "Có thể các công ty nông nghiệp Trung Quốc muốn hạ giá đậu nành hoặc họ có dự định khác. Có khi họ thực sự cần mua đậu nành cũng nên".

Trước đó, hai nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước tạm ngừng nhập khẩu đậu nành và thịt heo Mỹ qui mô lớn. Một nguồn tin khác nói các giao dịch mua bắp và bông Mỹ cũng đã tạm ngừng.

Doanh số bán đậu nành hôm 1/6 nhìn chung không đáng kể so với sức mua gần đây của các công ty nhà nước Trung Quốc là khoảng 1 triệu tấn hoặc hơn một lúc.

Ba nguồn tin trên cho biết Trung Quốc sẵn sàng dừng nhập khẩu nông sản Mỹ nếu Washington tiếp tục đáp trả Bắc Kinh về vấn đề Hong Kong.

Nếu Trung Quốc tiếp tục dừng mua nông sản, thỏa thuận thương mại giai đoạn một sẽ lâm nguy khi hai bên không thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Trung Quốc đã cam kết mua lượng lớn nông sản Mỹ sau khi giảm khối lượng nhập khẩu trong cuộc chiến thương mại với Tổng thống Trump.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đều không phản hồi yêu cầu bình luận của Reuters.

Tại cuộc họp báo ở Vườn Hồng (Nhà Trắng) hôm 29/5, ông Trump cho hay đang chỉ đạo chính quyền bắt đầu quá trình thu hồi đặc quyền thương mại của Hong Kong để đáp trả kế hoạch áp dụng luật an ninh mới của Trung Quốc lên đặc khu này.

Đến ngày 1/6, Trung Quốc tuyên bố những nỗ lực gây tổn hại đến lợi ích của đất nước tỉ dân từ phía chính quyền ông Trump sẽ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa tương xứng.

Vừa yêu cầu dừng nhập khẩu một phần nông sản Mỹ, Trung Quốc đã mua đậu nành trở lại - Ảnh 2.

Nguồn tin của Reuters cho biết sau bình luận hôm 29/5 của ông Trump, các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã hủy mua 10.000 - 20.000 tấn thịt heo, tương đương với đơn hàng một tuần trong vài tháng gần đây.

Trong trường hợp xấu nhất, nếu Tổng thống Trump tiếp tục nhắm đến Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ hủy thỏa thuận giai đoạn một, nguồn tin khác nói.

"Không lí nào Bắc Kinh có thể mua hàng hóa Mỹ khi phải liên tục gánh chịu sự tấn công từ chính quyền ông Trump", Reuters dẫn lời nguồn tin cho hay.

Theo thỏa thuận giai đoạn một, Trung Quốc cam kết mua thêm 32 tỉ USD nông sản Mỹ trong hai năm so với mức cơ sở của năm 2017.

USDA báo cáo rằng Trung Quốc chỉ mới mua 1,028 tỉ USD đậu nành và 691 triệu USD thịt heo trong quí I năm nay. Ngoài ra, Trung Quốc còn mua một lượng bắp, lúa mì và dầu đậu nành trong năm 2020.

Trong mùa xuất khẩu cao điểm của Brazil, Trung Quốc cũng tăng mua đậu nành của đất nước Nam Mỹ trong vài tuần trở lại đây.

Các công ty nông nghiệp tư nhân tại Trung Quốc không nhận được yêu cầu tạm ngừng toàn bộ hoạt động mua nông sản Mỹ nhưng họ cũng đang rất thận trọng và cầm chừng.

Khả Nhân