IMF đánh giá mức độ thâm hụt tài chính và nợ cao gây ra rủi ro ngày càng lớn cho nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, có nguy cơ dẫn đến chi phí tài chính cao hơn và rủi ro ngày càng tăng.
Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell trong phát biểu ngày 4/2 cho rằng Mỹ đang trên một con đường không bền vững về nợ công và giờ là lúc cần giải quyết vấn đề.
Theo các nhà hoạch định chính sách kinh tế quan trọng của thế giới, việc các chính phủ liên tiếp chi những khoản tiền khổng lồ để đối phó với khủng hoảng tài chính toàn cầu và hậu quả từ đại dịch COVID-19 đã khiến gánh tặng nợ công tăng vọt trong 15 năm qua và khó có khả năng “đảo ngược” tình trạng này.
Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng hơn 700 điểm trong phiên giao dịch ngày 2/6, đánh dấu ngày tốt nhất kể từ tháng 1/2023 khi thị trường hoan ngênh báo cáo việc làm tích cực và việc Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ.
Thượng viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua dự luật giúp đình chỉ trần nợ công của chính phủ, giúp Mỹ tránh được nguy cơ vỡ nợ cho tới đầu năm 2025. Dự luật chỉ còn chờ đợi chữ ký của Tổng thống Joe Biden.
Chứng khoán Mỹ đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 1/6 khi dự luật trần nợ được Hạ viện thông qua và Fed báo hiệu khả năng tạm ngừng thắt chặt vào tháng 6.
Ngay cả khi thỏa thuận đình chỉ trần nợ được thông qua, thị trường chứng khoán Mỹ có thể vẫn phải đối mặt với một loạt thách thức, chẳng hạn như sự cạnh tranh từ thị trường trái phiếu hay nguy cơ nhà đầu tư mất niềm tin vào toàn bộ hệ thống tài chính.
Những thỏa hiệp mà Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và Tổng thống Joe Biden phải chấp nhận trong thỏa thuận sơ bộ về việc đình chỉ trần nợ có thể vấp phải sự phản đối từ một số đảng viên ở cả phe Cộng hòa lẫn Dân chủ.
Trung Quốc và Nhật Bản là hai quốc gia nắm giữ nhiều trái phiếu Kho bạc Mỹ nhất và sẽ chịu thiệt hại lớn nếu Washington vỡ nợ. Ngoài ra, dư chấn từ vụ vỡ nợ của nền kinh tế lớn nhất sẽ lan rộng ra toàn cầu, ảnh hưởng tới triển vọng tăng trưởng của cả Trung Quốc và Nhật Bản.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều giảm điểm vào ngày 24/5 khi cuộc đàm phán trần nợ vẫn chưa mang lại kết quả nào. Biên bản họp của Fed vừa được công bố cũng tạo thêm bất ổn cho thị trường.
Chứng khoán Mỹ phân hóa trong phiên giao dịch đầu tuần khi Phố Wall chờ đợi kết quả cuộc họp trần nợ quan trọng giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy. Hiện chỉ còn 10 ngày nữa là đến thời hạn sớm nhất mà Mỹ có thể vỡ nợ.
Cuộc đàm phán cấp cao về việc nâng trần nợ công của Mỹ đã phải tạm dừng trong nửa ngày khi phe Cộng hòa rời phòng họp và đổ lỗi cho Nhà Trắng. Đến tối ngày 19/5, cuộc họp đã được nối lại.
Theo cập nhật ngày 1/2, thị trường ghi nhận một số công ty tăng trưởng đột biến như Kido, Biwase, SCG, Camimex, C32, ; trong khi Phước Hòa, Viconship, Vinasun, Đất Xanh Services lao dốc; các đơn vị lỗ gọi tên Nam Kim, Vinaconex ICT, Hapaco.