|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Ukraine động viên người dân cả nước treo cờ, hát quốc ca vào ngày mai

11:26 | 15/02/2022
Chia sẻ
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa kêu gọi người dân cả nước treo cờ và hát quốc ca vào ngày 16/2, ngày mà truyền thông phương Tây khẳng định Nga có thể tấn công Ukraine.

Ngày của tinh thần đoàn kết

Hôm 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi người dân toàn quốc cùng treo cờ và hát quốc ca trong ngày 16/2, thời điểm mà các hãng tin phương Tây phỏng đoán Nga có thể động binh với Ukraine.

"Truyền thông phương Tây cho rằng 16/2 là ngày xảy ra cuộc tấn công. Vậy, chúng ta hãy biến nó thành ngày của tinh thần đoàn kết", ông Zelensky phát đi thông điệp trong một đoạn video.

"Lại một lần nữa, họ đưa ra một ngày mà Nga có thể khai binh. Họ đang cố gắng khiến chúng ta run sợ. Đúng ngày đó, chúng ta hãy treo cờ, đeo biểu ngữ màu vàng và xam lam và cho cả thế giới thấy sự đoàn kết của Ukraine", ông Zelensky tiếp tục.

Tổng thống Ukraine kêu gọi người dân cả nước treo cờ, hát quốc ca vào ngày 16/2 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters).

Theo Reuters, sau đoạn video, văn phòng của ông Zelensky đã công bố một sắc lệnh kêu gọi tất cả làng mạc và thị trấn ở Ukraine treo quốc kỳ vào ngày 16/2 và sau đó cùng hát quốc gia vào lúc 10h sáng. Ngoài ra, chính quyền Kiev còn kêu gọi tăng lương cho quân đội và lính biên phòng.

Từ lâu, Tổng thống Zelensky đã nhấn mạnh dù Nga đe dọa tấn công Ukraine, nhưng thực sự Moscow sẽ không hành động. Ngược lại, các đồng minh phương Tây lại thổi phồng quá mức về khả năng Nga xâm lược Ukraine.

Trao đổi với Reuters, ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cho chánh văn phòng của ông Zelensky, cho biết Tổng thống Ukraine đang phản ứng với truyền thông phương Tây bằng thái độ "mỉa mai".

"Khá dễ hiểu tại sao bây giờ người dân Ukraine lại hoài nghi về những 'ngày cụ thể' mà truyền thông quốc tế cho là thời điểm Nga sẽ động binh đao với Ukraine. Khi truyền thông gợi ý hết ngày này sang ngày khác, chúng tôi không còn cách nào ngoài việc phản ứng với thái độ mỉa mai như thế", ông Podolyak giải thích.

Cho đến giờ, các quan chức chính phủ Mỹ vẫn khẳng định họ không hề dự đoán một ngày cụ thể mà Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ ra lệnh tấn công Ukraine. Song, họ vẫn lặp đi lặp lại cảnh báo rằng việc động binh có thể xảy ra "bất cứ lúc nào", đặc biệt là trong bối cảnh Moscow đang tăng cường khí tài quân sự dọc biên giới với Ukraine.

Ngay đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã ra lệnh dời Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine từ thủ đô Kiev sang thành phố Lviv, đồng thời phá hủy toàn bộ máy tính, hệ thống điện thoại cùng một số cơ sở vật chất khác để tránh lọt tài liệu vào tay đối thủ. Ông lưu ý "Nga đang đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng ở biên giới".

Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến nghị công dân Mỹ đang nán lại Ukraine và Belarus - quốc gia có chung biên giới với Ukraine và là đồng minh quan trọng của Nga ở Đông Âu, nên nhanh chóng rời đi.

Hãng tin Guardian dẫn lời các quan chức Anh cho biết chính phủ Nga vừa điều động thêm khoảng 14 tiểu đoàn đến biên giới với Ukraine, mỗi tiểu đoàn gồm 800 binh sĩ. Trước đó, ước tính có khoảng 30.000 binh sĩ Nga đang tham gia chương trình tập trận kéo dài 10 ngày với Belarus.

Các cuộc tập trận được nhiều người coi là cách để Nga phô trương sức mạnh quân sự. Chúng diễn ra khi hơn 100.000 binh lính, xe tăng, tên lửa và thậm chí là nguồn cung cấp máu tươi đã được đưa đến biên giới của Nga với Ukraine.

Bất chấp việc điều động binh lính, Điện Kremlin vẫn phủ nhận ý định tấn công Ukraine. Ngược lại, Moscow cáo buộc phương Tây đang phớt lờ các lo ngại căn bản của Nga, bao gồm yêu cầu NATO không được phép chấp thuận cho Ukraine làm thành viên và liên minh quân sự này phải rút quân khỏi Đông Âu.

Ukraine chưa bỏ mộng NATO

Chính quyền Tổng thống Putin cho rằng việc Ukraine gia nhập NATO là một mối đe dọa. Dù NATO chưa có kế hoạch kết nạp Ukraine ngay lập tức, các nước phương Tây khẳng định họ không thể hủy bỏ quyền thành lập liên minh của một quốc gia bất kỳ nào.

Theo đưa tin từ Reuters, cũng đầu tuần này, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành thành viên NATO bất chấp sự tức giận của Nga và thái độ hoài nghi của một nước phương Tây.

"Bây giờ, nhiều nhà báo và nhà lãnh đạo đang ám chỉ với Ukraine rằng chúng tôi có thể không cần chấp nhận rủi ro, không cần liên tục đặt vấn đề gia nhập NATO, bởi vì Nga có thể phản ứng", ông Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo cùng Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

"Tôi tin rằng chúng tôi nên tiếp tục đi theo con đường mà chúng ta đã chọn", vị tổng thống nhấn mạnh.

Yên Khê

Gần 30 doanh nghiệp lãi ròng trên nghìn tỷ quý I, một đơn vị bất ngờ lọt top sau chuỗi 16 quý thua lỗ
Bảng xếp hạng lợi nhuận quý I ghi nhận sự xáo trộn lớn khi đơn vị từng đứng đầu thị trường về lợi nhuận đã rời top lãi nghìn tỷ. Trong khi đó có đơn vị thua lỗ 16 quý liên tiếp lại bất ngờ đứng thứ 6 về lợi nhuận trên thị trường.