|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Putin tuyên bố tài trợ 'không giới hạn' cho xung đột Ukraine, nâng tổng quân số lên 1,5 triệu người

21:17 | 22/12/2022
Chia sẻ
Tổng thống Nga thừa nhận những khó khăn trên chiến trường, đồng thời hứa sẽ hỗ trợ mọi thứ mà quân đội yêu cầu. Ông cũng khẳng định Nga vẫn coi Ukraine như người anh em.

Theo New York Times, vào ngày 21/12, Tổng thống Vladimir Putin chỉ đạo quân đội Nga vượt qua những vấn đề về trang bị trên chiến trường, cũng như phê chuẩn tăng quy mô quân đội. 

Ông Putin tuyên bố những mục tiêu của Nga tại Ukraine “chắc chắn” sẽ được hoàn tất. Tổng thống Nga cho rằng xung đột hiện nay là cuộc chiến mang tính quyết định nhất trong lịch sử của Nga, tương tự như Thế chiến II, Thế chiến I, Chiến tranh Pháp - Nga năm 1812.

Đồng thời, ông Putin cũng thừa nhận những khó khăn mà quân đội đang phải trải qua, khẳng định Điện Kremlin sẵn sàng bỏ ra bất cứ khoản tiền nào để loại bỏ những thách thức đó. 

“Chúng ta không có giới hạn về tài chính”, ông Putin tuyên bố. “Đất nước và chính phủ đang cung cấp mọi thứ mà quân đội yêu cầu”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) gặp mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden và phu nhân hôm 21/12 tại Washington. (Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters).

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm Washington và phát biểu trước Quốc hội Mỹ. Điện Kremlin tuyên bố việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí tới Ukraine sẽ chỉ kéo dài xung đột.

“Tất cả [những hành động này] đều khiến cuộc xung đột kéo dài thêm, và, thực tế, không phải điều tốt đẹp với Ukraine”, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, nhắc tới những gói hỗ trợ vũ khí mới của Mỹ. 

Tổng thống Putin cũng yêu cầu các chỉ huy học hỏi từ thất bại. Ông thừa nhận những thiếu sót của quân đội Nga trong lĩnh vực máy bay không người lái, và tuyên bố rằng loại vũ khí này cần phải có khả năng truyền dữ liệu mục tiêu qua các kênh mã hóa “trong thời gian thực”.

Ông cũng xác nhận việc binh sĩ Nga bị gửi tới chiến trường mà không có đủ trang bị thiết yếu, yêu cầu sĩ quan chú ý tới “dụng cụ y tế, thực phẩm, suất ăn khô, đồng phục, giày, mũ bảo hộ và áo chống đạn”.

Sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, ông Sergei Shoigu, đã trình bay chi tiết về kế hoạch mở rộng quân đội Nga thêm 300.000 binh sĩ, lên mức 1,5 triệu người. 

New York Times không rõ liệu kế hoạch mở rộng quân đội này đã tính đến 300.000 binh sĩ vừa được động viên trong mùa thu vừa qua, hay là một sự gia tăng mới. Ông Shoigu cũng mô tả về những thay đổi cấu trúc, bao gồm việc thành lập quân khu mới tại Moscow và St. Petersburg.

Vẫn coi Ukraine như anh em

Theo RT, Tổng thống Putin tuyên bố Nga đã nỗ lực trong nhiều năm để xây dựng mối quan hệ láng giềng, anh em với Ukraine, nhưng mọi thứ đều thất bại. Ông khẳng định "chúng ta luôn coi người Ukraine như anh em".

"Tôi vẫn tin tưởng rằng. Mọi thứ đang diễn ra là một bi kịch. Bi kịch chung của chúng ta. Nhưng [bi kịch này] không phải là hậu quả từ chính sách của Nga", ông Putin nói.

Ông Putin phát biểu tại hội nghị của Bộ Quốc phòng Nga. (Ảnh: Sergey Fadeichev/Sputnik).

Tổng thống cho biết thêm rằng những đối thủ địa chính trị của Nga đã dùng nhiều biện pháp để đạt mục đích, bao gồm can thiệp vào vấn đề nội bộ của các quốc gia từng thuộc Liên Xô, đặc biệt là Ukraine, và cuối cùng dẫn đến cuộc xung đột hiện nay. 

Tổng thống Putin kết luận rằng vì lý do trên, xung đột Ukraine đã trở nên "không thể tránh khỏi".

Minh Quang