|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Tập: Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải để chấm dứt chiến sự Nga-Ukraine

08:13 | 22/12/2022
Chia sẻ
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Dmitry Medvedev kêu gọi Nga và Trung Quốc nên thúc đẩy hợp tác để chống lại áp lực từ bên ngoài. Ông cũng nói rằng Nga sẵn sàng giải quyết các vấn đề mà nước này đang đối mặt thông qua đàm phán hòa bình.

Ông Medvedev và ông Tập gặp mặt tại Bắc Kinh hôm 21/12. (Ảnh: EPA-EFE). 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiếp ông Dmitry Medvedev,Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, tại Nhà khách Quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh vào hôm 21/12.

Tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược trong bối cảnh cả hai đều đang đối mặt với những thách thức từ phương Tây. Đồng thời, ông Tập cũng nói rằng Trung Quốc sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải với Nga để chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Ông Medvedev, người từng giữ chức Tổng thống Nga trong giai đoạn 2008-2012, là quan chức cấp cao đầu tiên của Nga đến thăm Bắc Kinh kể từ khi ông Tập đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ thứ ba hồi tháng 10.

Mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh được phương Tây theo dõi chặt chẽ, bởi Trung Quốc vẫn từ chối chỉ trích Nga trong cuộc chiến với Ukraine.

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), Nga và Trung Quốc đã tăng cường hợp tác kinh tế và chính trị sau khi các cường quốc Mỹ và châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga nhằm buộc ông Putin chấm dứt cuộc chiến.

Trong cuộc gặp hôm 21/12, ông Tập nói với ông Medvedev rằng mối quan hệ giữa hai nước đã “trụ vững mặc cho những thử thách khi môi trường quốc tế thay đổi” trong thập kỷ qua.

Tờ Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập cho hay: “Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để đưa quan hệ song phương tiến lên trong kỷ nguyên mới và cùng nhau thúc đẩy quản trị toàn cầu theo hướng công bằng và hợp lý hơn”.

Ông Medvedev đáp lại rằng hai bên nên “tích cực” thúc đẩy hợp tác về thương mại, năng lượng, nông nghiệp, “để cùng chống lại mọi loại áp lực và biện pháp bất công từ bên ngoài, đồng thời thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung”.

Chuyến đi của ông Medvedev tới Bắc Kinh diễn ra vào thời điểm cả Moscow và Kiev đều đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đồng minh. Cuộc chiến đã bước sang tháng thứ 10 và hai bên vẫn đang ở trong tình thế bế tắc.

Cũng trong ngày 21/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Washington. Ông Biden đã công bố gói viện trợ an ninh trị giá 1,85 tỷ USD dành cho Ukraine để giúp nước này tăng cường khả năng phòng thủ trong mùa đông.

Trong tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Minsk để hội đàm với Tổng thống Belarus về các vấn đề thương mại, kinh tế và quân sự “do tình hình xung quanh hai nước đang rất hỗn loạn và lộn xộn”, phát ngôn viên Điện Kremlin nói với các phóng viên.

Theo tờ Tân Hoa Xã, ông Tập cũng nói với ông Medvedev rằng Bắc Kinh sẵn sàng đứng ra hòa giải Nga và Ukraine.

Ông Tập cho biết: “Trung Quốc luôn quyết định lập trường và chính sách theo bản chất của vấn đề, duy trì lập trường khách quan và không thiên vị, đồng thời tích cực theo đuổi hòa bình và thúc đẩy đàm phán.

Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ duy trì lý trí và kiềm chế, tham gia đối thoại toàn diện và giải quyết các mối quan tâm chung trong lĩnh vực an ninh thông qua biện pháp chính trị”.

Ông Medvedev trả lời rằng khủng hoảng Ukraine “có nguyên nhân của nó và rất phức tạp”. Ông nói tiếp: “Nga sẵn sàng giải quyết các vấn đề thông qua đàm phán hòa bình”.

Giang

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.