|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổng thống Putin tuyên bố sẽ tái tranh cử vào năm 2024

08:25 | 09/12/2023
Chia sẻ
Mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo sẽ ra tranh cử lần nữa vào năm 2024. Ông hiện là một trong những nhà lãnh đạo nắm quyền lâu nhất trong lịch sử nước Nga.

 

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters).

Hôm 8/12, phát biểu trước binh sĩ từng chiến đấu tại Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024. Nếu thành công, ông Putin có thể nắm quyền ít nhất là cho đến năm 2030.

Sau khi ông Putin trao tặng huân chương cao quý nhất cho các cựu chiến binh từng tham gia trận chiến ở Ukraine, trung tá Artyom Zhoga đã đề nghị ông chủ Điện Kremlin ra tranh cử lần nữa.

Đáp lại, ông Putin nói: “Tôi sẽ không giấu giếm rằng tôi có những suy nghĩ khác nhau vào những thời điểm khác nhau, nhưng giờ là lúc đưa ra quyết định. Tôi hiểu rằng không còn cách nào khác”.

“Tôi sẽ ra tranh cử chức tổng thống”, ông Putin tuyên bố.

Chia sẻ với các phóng viên, trung tá Zhoga cho biết ông rất vui mừng vì ông Putin đã đồng ý với yêu cầu kể trên. Vị trung tá nói thêm rằng toàn bộ nước Nga sẽ ủng hộ quyết định của ông Putin.

Tháng trước, Reuters từng đưa tin Tổng thống Putin đã quyết định ra tranh cử.

Ông Putin trở thành tổng thống Nga vào năm 2000, giữ chức này trong 8 năm. Sau đó, ông làm thủ tướng Nga trong nhiệm kỳ 2008 - 2012. Ông lần nữa giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2012 và giữ chức tổng thống cho đến nay.

Các cuộc thăm dò độc lập cho thấy tỷ lệ ủng hộ của ông Putin là trên 80%. Cử tri cho biết ông Putin đã lập lại trật tự và gây dựng lại ảnh hưởng mà nước Nga đã đánh mất trong thời kỳ hỗn loạn sau khi Liên Xô sụp đổ. 

 


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Khả Nhân

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.