Ukraine đã chuyển sang chuẩn bị chiến tranh, ban bố tình trạng khẩn cấp, bắt đầu huy động quân dự bị và kêu gọi công dân rời Nga ngay lập tức giữa nguy cơ sắp xảy ra cuộc xâm lược toàn diện.
Theo lời của Tổng thống Nga Vladimir Putin thì nhiều khả năng Moscow sẽ giúp hai nước cộng hòa ly khai Donetsk và Luhansk giành thêm đất đai từ tay quân chính phủ Ukraine.
Lúa mì và đậu nành đang dẫn đầu đợt tăng mới của thị trường ngũ cốc, khi các nhà đầu tư đổ dồn sự chú ý vào xung đột địa chính trị giữa hai "cường quốc ngũ cốc" Nga và Ukraine.
Tổng thống Joe Biden đang có một khoảng thời gian bận rộn khi phải đối phó với cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine trong lúc lạm tại Mỹ phát lên đỉnh 40 năm, cuộc bầu cử giữa kỳ lại đang đến gần.
NATO từng can thiệp quân sự ngay cả khi các nước thành viên của mình không bị tấn công. Vì vậy khi Nga tấn công Ukraine, NATO có khả năng sẽ không đứng ngoài nhìn.
Một số người Ukraine hối tiếc vì nước này đã từ bỏ kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới để đổi lấy thỏa thuận bảo vệ an ninh mà Nga không còn tôn trọng.
Giờ đây, khi căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng nổ, khu vực Donbass và Hiệp định Minsk cũng được dịp "sống lại" trong tâm trí nhiều nhà lãnh đạo và giới chuyên gia.
Đại sứ Ukraine tại Liên Hợp Quốc khẳng định Nga có thể phải chịu thương vong nặng nề và Tổng thống Vladimir Putin sẽ bị lật đổ nếu Moscow ra lệnh tấn công Ukraine.
Căn nguyên xung đột giữa hai đất nước đã hình thành từ khá lâu và suy cho cùng, tất cả bắt nguồn từ việc Moscow không sẵn lòng chấp nhận Ukraine độc lập khỏi vòng tay của mình.
Khi nhiều thị trường châu Á cùng trở nên rẻ, câu hỏi với nhà đầu tư nước ngoài không còn là nơi nào có P/E thấp hơn, mà là thị trường nào có câu chuyện tăng trưởng đủ thuyết phục, đủ thanh khoản và đủ cải cách để dòng vốn ở lại lâu hơn.