|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tin vui cho Fed: Thước đo lạm phát ưa thích tăng như dự đoán trong tháng 4

19:51 | 31/05/2024
Chia sẻ
Dữ liệu mới được công bố cho thấy vào tháng 4, thước đo lạm phát ưa thích của Fed tăng như dự đoán của các nhà kinh tế. Thị trường đang theo dõi sát sao để xác định thời điểm Fed bắt đầu giảm lãi suất.

 

Khách hàng chờ đợi để mua sắm bên trong một thương hiệu thời trang ở New York. (Ảnh: Reuters).

Báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố cách đây ít phút cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng (PCEPI lõi) chỉ tăng 0,2% so với tháng trước vào tháng 4. Kết quả này phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Trong khi đó, PCEPI lõi tăng 2,8% so với cùng kỳ, cao hơn 0,1 điểm % so với ước tính.

Nếu bao gồm cả giá thực phẩm và năng lượng, PCEPI toàn phần của tháng 4 tăng 2,7% so với cùng kỳ và 0,3% so với tháng trước. Cả hai đều tương ứng với dự báo của các nhà kinh tế mà Dow Jones đã khảo sát.

Báo cáo cho thấy trong tháng 4, giá năng lượng tăng 1,2% và là động lực kéo chỉ số PCEPI toàn phần đi lên. Ngược lại, giá thực phẩm giảm 0,2%.

Giá hàng hoá đi lên 0,2% trong khi chi phí dịch vụ nhích 0,3%. Số liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang tiếp tục quay trở lại xu hướng cũ, trong đó dịch vụ và tiêu dùng đóng vai trò là động cơ cho tăng trưởng.

Cùng với chỉ số PCEPI, Bộ Thương mại Mỹ còn tiết lộ thêm dữ liệu về thu nhập và chi tiêu.

Thu nhập cá nhân tăng 0,3% trong tháng 4, phù hợp với ước tính. Trong khi đó, chi tiêu chỉ nhích 0,2%, thấp hơn ước tính 0,4% của các nhà kinh tế cũng như kết quả 0,7% của tháng 3.

Sau khi đã điều chỉnh cho lạm phát, chi tiêu của người Mỹ lại giảm 0,1% trong tháng 4, phần lớn là do chi tiêu cho hàng hoá tụt 0,4% và chi tiêu cho dịch vụ chỉ đi lên 0,1%.

 

Thị trường tài chính phản ứng tích cực với bản báo cáo. Hợp đồng tương lai gắn với các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đi lên, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc đi xuống.

Chia sẻ với CNBC, ông Chris Larkin, Giám đốc cấp cao tại Morgan Stanley, nhận định: “Chỉ số PCEPI tháng 4 không chỉ ra nhiều tiến triển về lạm phát, nhưng cũng không cho thấy sự hụt hơi”.

“Dựa trên phản ứng ban đầu của các nhà đầu tư chứng khoán, [tôi cho rằng] thị trường sẽ coi bản báo cáo là một thông tin tích cực”, ông tiếp tục.

“Tuy nhiên, các nhà đầu tư sẽ phải kiên nhẫn. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã phát tín hiệu rằng họ cần nhiều tháng dữ liệu tích cực để đảm bảo lạm phát chắc chắn đang đi xuống, vì vậy không có lý do gì để kỳ vọng họ sẽ giảm lãi suất trước tháng 9”, vị giám đốc lưu ý.

Trong bối cảnh dữ liệu lạm phát ba tháng đầu năm 2024 nóng hơn dự kiến, các quan chức đã khuyến nghị Fed nên thận trọng. Điều đó có nghĩa là có rất ít khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ sớm hạ lãi suất.

Gần đây nhất, Chủ tịch Fed chi nhánh New York là ông John Williams cho biết mặc dù ông tin tưởng lạm phát sẽ tiếp tục giảm, giá cả vẫn còn quá cao và ông chưa thấy đủ bằng chứng chứng tỏ lạm phát đang quay về mức mục tiêu 2%. Ông Williams đưa ra bình luận vào ngày 30/5.

Trong vài ngày qua, thị trường đã kiềm chế kỳ vọng về việc giảm lãi suất trong năm nay. Theo dữ liệu từ CME Group, các nhà đầu tư hiện dự đoán Fed sẽ không giảm lãi suất cho đến tháng 11.

Trước đó, tại cuộc họp tháng 3, các quan chức Fed vẫn dự định sẽ hạ lãi suất ba lần trong năm nay, mỗi lần 25 điểm cơ bản. Lãi suất chuẩn tại Mỹ đang nằm trong phạm vi 5,25 - 5,5%, mức cao nhất trong hơn hai thập kỷ qua. Lần cuối cùng Fed tăng lãi suất là tháng 7/2023.

 

Yên Khê