|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thượng viện Mỹ đồng ý bơm thêm 484 tỉ USD cứu trợ doanh nghiệp nhỏ và hệ thống y tế

08:47 | 22/04/2020
Chia sẻ
Hôm 21/4, Thượng viện Mỹ đã thông qua gói cứu trợ trị giá 484 tỉ USD để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và hệ thống bệnh viện bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch, đồng thời giúp nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19.
Thượng viện Mỹ thông qua dự luật bơm thêm 484 tỉ USD cứu trợ doanh nghiệp nhỏ và hệ thống y tế - Ảnh 1.

Một chiếc xe cấp cứu đậu ngoài tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Bloomberg)

Sau khi Thượng viện Mỹ thông qua, dự luật đang được chuyển đến Hạ viện để tiến hành bỏ phiếu vào ngày 23/4.

Gói cứu trợ này sẽ bơm thêm 310 tỉ USD vào một chương trình cho vay chính được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp nhỏ không cắt giảm nhân sự.

Gói giải cứu 350 tỉ USD ban đầu trong Chương trình Bảo vệ Tiền lương của chính phủ Mỹ - một phần trong gói cứu trợ hơn 2.000 tỉ USD được thông qua hồi tháng 3, đã cạn tiền vào tuần trước. Theo CNBC, không rõ trên thực tế đã có bao nhiêu doanh nghiệp nhận được tiền hỗ trợ.

Dự luật mà Thượng viện Mỹ thông qua hôm 21/4 sẽ phân bổ 60 tỉ USD cho các ngân hàng thương mại nhỏ như một phần của chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ. Dự luật này còn phân bổ thêm 60 tỉ USD khác cho chương trình cho vay và trợ cấp thảm họa của Cục Quản lí Doanh nghiệp Nhỏ (SBA).

Ngoài ra, dự luật trên còn bao gồm 75 tỉ USD cứu trợ cho hệ thống bệnh viện và 25 tỉ USD để nâng cao năng lực xét nghiệm COVID-19.

CNBC nhận định, dự luật mới sẽ rót thêm tiền vào nỗ lực chưa từng có của chính quyền Tổng thống Trump nhằm giải cứu nền kinh tế và hệ thống chăm sóc sức khỏe Mỹ bị tàn phá nặng nề bởi đại dịch.

Hơn 22 triệu người Mỹ đã nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tháng trước khi mà doanh nghiệp trên hầu khắp cả nước đóng cửa để làm chậm tốc độ lây lan của COVID-19.

Gói cho vay dành cho doanh nghiệp nhỏ ban đầu được thiết lập nhằm giúp người lao động không bị mất thu nhập. Các doanh nghiệp sẽ không cần trả lại tiền nếu họ sử dụng khoản vay để chi trả lương và phúc lợi của nhân viên, tiền thuê nhà và các tiện ích khác.

Tuy nhiên, tiền nhanh chóng cạn kiệt, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ rơi vào tình trạng tê liệt. Trên thực tế, việc một số chuỗi doanh nghiệp lớn hơn hưởng lợi từ vòng tài trợ đầu tiên đã khiến các chủ sở hữu công ty nhỏ không nhận được khoản vay thêm thất vọng.

Đầu tháng 4, Đảng Dân chủ đã từ chối đề xuất bơm thêm 250 tỉ USD vào Chương trình Bảo vệ Tiền lương hiện có của Đảng Cộng hòa. Đảng Dân chủ yêu cầu Đảng Cộng hòa điều chỉnh đề xuất, bao gồm hỗ trợ thêm tiền cho các công ty nhỏ ở nông thôn hoặc do nhóm thiểu số làm chủ và tài trợ thêm cho chương trình cho vay của SBA.

Ngoài ra, Đảng Dân chủ còn yêu cầu hỗ trợ thêm tiền cho hệ thống bệnh viện, chính quyền các bang và địa phương, trong khi đó Đảng Cộng hòa phản đối việc cứu trợ cho chính quyền địa phương. Dự luật mà Thượng viện Mỹ thông qua hôm 21/4 cũng không có nội dung hỗ trợ cho chính quyền địa phương.

Đảng Cộng hòa cáo buộc Đảng Dân chủ là đang quay lưng với các chủ doanh nghiệp nhỏ và nhân viên khi không nhanh chóng bơm tiền vào chương trình cho vay, theo CNBC.

Ông Mitch McConnell - lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, phát biểu hôm 21/4: "Tôi rất thất vọng khi các đồng nghiệp lãnh đạo Đảng Dân chủ phải mất đến 12 ngày làm việc để chấp nhận một dự luật cực kì cần thiết.

Tôi thất vọng thêm vì họ đã đóng sập cánh cửa cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tìm kiếm một 'đòn bẩy' cho đảng phái của họ, điều không bao giờ thành hiện thực", 

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu ngày 21/4, lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer đánh giá dự luật mới "bao quát và tốt hơn nhiều" so với đề xuất mà Đảng Dân chủ từ chối hồi đầu tháng 4.

Quốc hội Mỹ nhiều khả năng sẽ thông qua thêm một hoặc một vài dự luật bổ sung để dốc sức giải cứu nền kinh tế Mỹ sau khi phê chuẩn gói cho vay khẩn cấp dành cho doanh nghiệp nhỏ.

Trong một loạt tweet hôm 21/4, Tổng thống Trump cho biết ông muốn thấy gói cứu trợ cho chính quyền tiểu bang và địa phương, cùng với gói tài trợ cho cơ sở hạ tầng và giảm thuế thu nhập trong dự thảo tiếp theo của Quốc hội Mỹ.

Khả Nhân