|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thứ trưởng Bộ Y tế: Biến thể COVID-19 mới có tốc độ lây lan tăng 70% so với chủng cũ

12:21 | 29/01/2021
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết đợt dịch lần này xảy ra nhanh, mức độ lây lan với tần suất vòng quay lớn hơn so với các đợt trước do biến thể mới của SAR-Cov-2.

Sáng 29/1, VOV dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn trao đổi với báo chí bên hành lang Đại hội Đảng lần thứ XIII cho biết đợt dịch này do vi khuẩn mới của biến thể từ Anh, mặc dù độc tính không cao hơn nhưng độ lây lan được cho là tăng hơn 70%.

Thứ trưởng nhận định chắc chắn phải làm xét nghiệm trên diện rộng, nhanh, quyết liệt cho khu vực Hải Dương, Quảng Ninh. Với những tỉnh thành có công dân về từ TP Chí Linh của Hải Dương hay sân bay Vân Đồn của Quảng Ninh đều phải yêu cầu xét nghiệm.

Theo Thứ trưởng, hiện tại không nhất thiết phải xác định F0 mà quan trọng là phải phủ quét trên diện rộng. Ông cho rằng so với các đợt dịch trước, lần này khó khăn hơn rất nhiều nhưng chúng ta lại chủ động hơn do có nhiều kinh nghiệm từ những đợt dịch phức tạp như tại Đà Nẵng.

Ông cũng thông tin rằng hơn 2.000 công nhân ở 1 nhà máy ở Chí Linh đã được cách ly toàn bộ, lấy mẫu và đến giờ đa số là âm tính lần một. Các nhà máy trong khu công nghiệp và các khu vực lân cận cũng tiếp tục được rà soát và sẽ tiến hành phong toả những khu vực cần thiết theo đánh giá và quyết định của UBND tỉnh.

Trước đó, theo thông tin từ cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế, liên quan đến tình hình dịch của Hải Dương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay có thể con số bệnh nhân COVID-19 không dừng ở con số 100 - 200 mà có thể lên cao hơn. 

Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cũng nhận định dịch xảy ra nhanh, mức độ lây lan với tần suất vòng quay lớn hơn so với các đợt trước. Lần đầu tiên trong một ngày Việt Nam phát hiện thêm 82 ca mắc mới, trước đó tại ổ dịch Đà Nẵng cao điểm nhất một ngày phát hiện 45 ca. 

Bộ Y tế đã điều động các tổ giám sát, điều trị, xét nghiệm xuống địa phương nhanh hơn so với tình huống ở Đà Nẵng rất nhiều. 

Đồng thời, Bộ Y tế cũng chỉ đạo các bộ phận liên quan thiết lập 3 bệnh viện dã chiến tại Hải Dương để thực hiện điều trị tại chỗ các ca bệnh.


Diệp Bình (tổng hợp)