Dự luật này sẽ hỗ trợ tiền cho các doanh nghiệp nhỏ và bệnh viện đang phải vật lộn với thiệt hại kinh tế do đại dịch khiến 26 triệu người mất việc làm, đồng thời giúp đẩy mạnh hoạt động xét nghiệm.
Đây là tháng thứ hai liên tiếp Văn phòng Nội các Nhật Bản hạ đánh giá về nền kinh tế và lần đầu tiên kể từ tháng 5/2009, thời điểm sau khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trung Quốc đang tạm thời dẫn trước trong cuộc chiến ngoại giao thời COVID-19 bằng cách gửi thiết bị y tế và y bác sĩ để hỗ trợ các quốc gia chống dịch. Nhưng Mỹ vẫn có thể đảo ngược tình thế bằng cách tận dụng và tăng cường các mạng lưới nghiên cứu chống đại dịch với các nước Đông Nam Á.
Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ nhấn mạnh cuộc khủng hoảng dịch bệnh đã gây tổn thất khoảng 5 tỷ franc Thụy Sĩ (khoảng 5,14 tỉ USD) mỗi tuần do thiệt hại sản xuất và nguồn thu thuế giảm.
Tối 23/4, theo quyết định của UBND TP.HCM, cơ sở kinh doanh ăn uống không còn nằm trong danh sách các hoạt động bị tạm dừng, tuy nhiên từ sáng, một số quán đã cho khách ngồi lại.
Theo chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) do hãng IHS Markit công bố ngày 23/4, nền kinh tế Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đang chứng khiến sự sụt giảm 'chưa từng thấy' trong lịch sử.
Đối với hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, tùy theo điều kiện thực tế, các Sở Giao thông Vận tải đề xuất tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố qui định cụ thể.
Vào ngày 23/4, Trung Quốc cho biết chính phủ nước này sẽ đóng góp thêm 30 triệu USD cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Trước đó WHO tuyên bố cần hơn 1 tỉ USD để tài trợ cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.