|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quan chức Trung Quốc tiếp quản lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô

18:17 | 27/07/2020
Chia sẻ
Các quan chức Trung Quốc đã tiếp quản lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô sau khi cơ sở này phải đóng cửa, cột mốc mới nhất đánh dấu sự xuống cấp trong mối quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh.

Sáng ngày 27/7, Mỹ đã hạ quốc kì tại lãnh sự quán Thành Đô, chưa đầy ba ngày sau khi chính phủ Mỹ buộc Bắc Kinh phải đóng cửa lãnh sự quán tại Houston. Lực lượng an ninh bên ngoài lãnh sự quán tại Thành Đô đã được thắt chặt từ buổi sáng. Cảnh sát địa phương đứng bên ngoài tòa nhà ngăn đám đông hiếu kì đến gần.

Bloomberg đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các quan chức nước này đã tiến vào cổng chính của tòa lãnh sự quán tại Thành Đô. Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô bị đóng cửa vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương) theo yêu cầu của phía Trung Quốc.

Bắc Kinh tiếp quản lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô  - Ảnh 1.

Người Trung Quốc chờ xem cảnh lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô đóng cửa ngày 27/7. Ảnh: Bloomberg

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân phát biểu trong cuộc họp báo rằng việc quan chức Trung Quốc tiến vào tòa lãnh sự quán Mỹ là "cách phản ứng hợp pháp và đúng đắn trước những gì Mỹ đã làm".

Hàng loạt người Trung Quốc đã đến gần lãnh sự quán tại Thành Đô để quay phim và chụp ảnh từ cuối tuần trước.

Lãnh sự quán tại Thành Đô và Houston là hai "nạn nhân" rõ ràng nhất của cuộc đối đầu có một không hai giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ từ năm 1979.

Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội Trung Quốc, lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô viết rằng các nhà ngoại giao Mỹ sẽ trân trọng kí ức được làm việc để thúc đẩy sự thấu hiểu lẫn nhau giữa người Mỹ và người Trung Quốc tại Trùng Khánh, Quý Châu, Tứ Xuyên, Tây Tạng và Vân Nam. Đây là các địa phương mà lãnh sự Mỹ tại Thành Đô từng phụ trách.

Theo bản tin của truyền hình nhà nước Trung Quốc CGTN đăng cuối tuần trước, một số nhân viên Trung Quốc vẫn đang thương lượng về các khoản trợ cấp thất nghiệp với lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô sau khi bị sa thải. Ngoài ra, một số nhân viên Mỹ "sẽ không rời đi nhanh chóng vì họ còn rất nhiều việc phải làm", CGTN cho biết.

Bắc Kinh tiếp quản lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô  - Ảnh 2.

Sĩ quan cảnh sát Trung Quốc nói chuyện với người đi bộ tại một con đường gần Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô ngày 27/7. Ảnh: Bloomberg

Ông Hồ Tích Tiến, Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu tuyên bố trên mạng xã hội Weibo rằng một số nhân viên Trung Quốc ở lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô không được bồi thường đầy đủ sau khi bị sa thải.

Chính quyền ông Trump tuyên bố quyết định đóng cửa lãnh sự quán tại Houston được đưa ra sau nhiều năm Washington bức xúc với các hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Năm ngoái, hai công dân Trung Quốc đã bị kết án vì cố gắng ăn cắp bí mật thương mại tại Houston - thủ phủ ngành năng lượng của Mỹ. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump nói với các phóng viên rằng hoạt động được tiến hành bên trong tòa lãnh sự Houston chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

Hôm 25/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đã gửi khiếu nại về cách các nhân viên liên bang và thực thi pháp luật Mỹ tiến vào lãnh sự quán tại thành phố Houston.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đăng trên Twitter: "Tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là tài sản của chính phủ Trung Quốc. Hành vi đột nhập của Mỹ là vi phạm Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự, cũng như Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Quan hệ Ngoại giao, không khác gì bọn trộm cướp".

Bà Hoa Xuân Oánh khẳng định Bắc Kinh sẽ có động thái phản ứng thích đáng và hợp pháp.

Giang