|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ hạ quốc kì tại lãnh sự quán ở Thành Đô (Trung Quốc)

11:32 | 27/07/2020
Chia sẻ
Mỹ đã hạ quốc kì tại lãnh sự quán ở Thành Đô (Trung Quốc), đánh dấu mốc lịch sử mới cho quan hệ ngày càng nguội lạnh giữa Washington và Bắc Kinh.
Mỹ hạ quốc kì tại lãnh sự quán ở Thành Đô - Ảnh 1.

Quốc kì Mỹ tại lãnh sự quán Thành Đô trước khi bị hạ xuống. (Ảnh: Bloomberg)

Theo lệnh từ Bắc Kinh, lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô phải đóng cửa vào lúc 10h sáng ngày 27/7 (theo giờ địa phương). Khoảng 15 phút sau giờ hẹn, South China Morning Post (SCMP) nhận thấy không có dấu hiệu di chuyển nào từ khu nhà lãnh sự quán này.

Một số tuyến đường phụ cùng một con đường chính dẫn đến khu lãnh sự quán này đã bị chặn, hàng chục cảnh sát đóng chốt tại các giao lộ. Vào lúc 6h24 sáng (theo giờ địa phương), quốc kì Mỹ đã bị hạ xuống từ cột cờ bên trong khu lãnh sự.

Mỹ hạ quốc kì tại lãnh sự quán ở Thành Đô - Ảnh 2.

Cảnh sát địa phương chốt chặn quanh khu vực lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. (Ảnh: South China Morning Post)

Theo ghi nhận của SCMP, hàng chục người dân nán lại tại một ngã tư gần lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Nhiều người chụp hình các tuyến phố bị chặn và đám đông tụ tập, còn hai trong số cảnh sát địa phương được cử đến đang tuần tra gần đó.

Ellen Hu - một cư dân Thành Đô 30 tuổi đang đứng giữa đám đông, cho biết văn phòng của cô bắt đầu làm việc lúc 9h30 sáng nhưng cô quyết định đợi đến 10h để chứng kiến cảnh lãnh sự quán Mỹ đóng cửa.

"Tận mắt chứng kiến khu lãnh sự Mỹ tại Thành Đông đóng cửa rất quan trọng. Chuyện này chỉ xảy ra một lần trong hàng chục năm qua", cô Hu nói.

Mỹ hạ quốc kì tại lãnh sự quán ở Thành Đô - Ảnh 3.

Người dân chụp ảnh trước cổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hôm 26/7. (Ảnh: Bloomberg)

Cuối đêm 26/7, ba xe bán tải và một xe cẩu đã đi vào khu lãnh sự này theo hướng dẫn của một số công nhân đứng gần cổng.

Mỹ hạ quốc kì tại lãnh sự quán ở Thành Đô - Ảnh 4.

Xe tải vận chuyển đồ đạc bên trong lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô ra ngoài trong đêm 26/7. (Ảnh: South China Morning Post)

Theo trang web chính thức, lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đông cho đến nay đã tồn tại 35 năm, có gần 200 nhân viên, trong đó khoảng 150 người là công dân địa phương.

Kể từ khi Mỹ và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979, cuộc đụng độ liên quan đến hai cơ sở lãnh sự quán ở Thành Đô và Houston hiện nay được cho là đang gây ảnh hưởng nặng nề đến mối quan hệ song phương.

Hôm 21/7, chính phủ Mỹ bất ngờ đưa ra yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (bang Texas) sau nhiều năm cáo buộc cơ sở này là "trung tâm tình báo" để Trung Quốc đánh cắp bí mật thương mại và gây ảnh hưởng trên nước Mỹ.

Ba ngày sau (tức 24/7), Bộ Ngoại giao Trung Quốc quyết định đáp trả, thu hồi giấy phép của lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô, đồng thời yêu cầu cơ sở ngoại giao này ngừng hoạt động.

Hôm 26/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đăng tweet: "Tài sản của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là tài sản của chính phủ Trung Quốc. Việc Mỹ đột nhập vào tòa nhà lãnh sự Houston là vi phạm Công ước Vienna về Quan hệ lãnh sự cũng như Hiến pháp Mỹ và Đạo luật Cơ quan Nước ngoài. Hành vi này không khác gì trộm cướp".

Mỹ hạ quốc kì tại lãnh sự quán ở Thành Đô - Ảnh 5.

Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh đăng tweet kèm bức ảnh nhân viên liên bang Mỹ phá cửa vào lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Ảnh chụp màn hình.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô có tầm quan trọng chiến lược vì cơ sở này phụ trách cả vùng đất phía tây nam rộng lớn gồm nhiều tỉnh như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh và khu tự trị Tây Tạng.

Khả Nhân