|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ cáo buộc Trung Quốc nhiều năm hoạt động gián điệp, phải đóng cửa lãnh sự quán Houston

11:11 | 25/07/2020
Chia sẻ
Quyết định đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (bang Texas) của chính phủ Mỹ diễn ra sau nhiều năm Washington cáo buộc Bắc Kinh chỉ đạo thực hiện các hành vi tội phạm để đánh cắp bí mật thương mại và hoạt động đáng ngờ trên khắp nước Mỹ.

Mặc dù chỉ có hai công dân Trung Quốc bị kết án trong năm trước vì cố gắng đánh cắp bí mật thương mại tại Houston - thủ phủ ngành năng lượng của Mỹ, ba quan chức chính quyền Tổng thống Trump hôm 24/7 cho biết số hoạt động đáng ngờ được thực hiện thông qua lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston là "bề nổi của tảng băng chìm".

Nhấn mạnh mức độ đáng lo ngại về hành vi của Bắc Kinh, FBI hiện đang điều tra khoảng 2.000 trường hợp liên quan đến hoạt động phản gián của Trung Quốc tại Mỹ, Bloomberg dẫn lời một quan chức tham gia cuộc họp báo hôm 24/7 cho hay.

Tuy nhiên, bằng cách cho đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston sau nhiều năm điều tra, các quan chức Mỹ đã cố nhấn mạnh và tách bạch quyết định mới khỏi căng thẳng hiện tại giữa hai bên.

Mỹ đang tìm cách phát đi một tín hiệu rõ ràng hơn rằng họ sẽ bớt dung thứ đối với hoạt động gián điệp của Trung Quốc, đặc biệt là ở các vấn đề kinh tế và tài sản trí tuệ.

Trung Quốc nhiều năm hoạt động gián điệp, buộc Mỹ phải đóng cửa lãnh sự quán Houston - Ảnh 1.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (bang Texas) hôm 22/7. (Ảnh: Bloomberg)

Theo Bloomberg, thay đổi mới trong thái độ của Washington với hành vi gián điệp của Bắc Kinh một phần là kết quả của những chính sách do các quan chức cứng rắn trong chính quyền Tổng thống Trump dẫn dắt, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo.

Ông Sumon Dantiki - cựu công tố viên tội phạm mạng liên bang, cho biết: "Trong tương lai gần, hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ và nỗ lực gây ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc tại Mỹ sẽ không còn được xem là vấn đề hình sự cá nhân hay bất đồng về chính sách kinh tế mà là vấn đề về chiến lược và an ninh quốc gia".

Dù vậy, phía Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng lãnh sự quán ở Houston là trung tâm gián điệp của họ. Vào ngày 24/7, chính quyền Chủ tịch Tập Cận Bình đã đáp trả, yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô trong vòng 72 giờ. Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô là một cơ sở quan trọng để theo dõi các sự kiện ở Khu tự trị Tây Tạng.

Động thái mới của Mỹ xuất hiện sau nhiều tuần quan các quan chức trong chính quyền ông Trump gây áp lực đối với Bắc Kinh. Căng thẳng lên đến đỉnh điểm trong bài phát biểu của ông Pompeo hôm 23/7, theo đó Ngoại trưởng Mỹ gọi chính phủ Trung Quốc là kẻ vong ơn và là "Frankenstein" (tên của một con quái vật) đe dọa nền dân chủ tự do thế giới.

Ngày 24/7, chính phủ Mỹ cáo buộc Trung Quốc sử dụng lãnh sự quán tại Houston và các thành phố khác của Mỹ để chỉ đạo hành vi gian lận thị thực, đồng thời để hoạt động gián điệp, vận động các quan chức Mỹ do dân bầu và lãnh đạo doanh nghiệp ủng hộ chính sách có lợi cho Bắc Kinh cũng như để tiến hành một chương trình mang tên "Nhiệm vụ Săn Cáo".

Bloomberg dẫn lời ba quan chức Mỹ giấu tên cho hay mục đích của "Nhiệm vụ Săn Cáo" là nhằm gây áp lực để các nhà bất đồng chính kiến trở về Trung Quốc.

Một quan chức Mỹ khác mô tả bước đi của Washington là nhằm quét sạch "kính vỡ" sau nhiều năm Bắc Kinh hứa ngừng các hoạt động gián điệp tại Mỹ.

Hoạt động của lãnh sự quán tại Houston theo chỉ đạo của Bắc Kinh được xem là đặc biệt táo bạo và theo sau một số cáo buộc gần đây của Washington về việc chính phủ Trung Quốc đang cố gắng đánh cắp nghiên cứu y tế từ các tổ chức của Mỹ để phát triển vắc xin ngừa COVID-19.

Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston cũng được cho là đang được sử dụng để thúc đẩy chương trình "Nghìn Nhân tài" của Bắc Kinh. Mục đích của chương trình này là nhằm đưa công dân Trung Quốc đến Mỹ để đánh cắp bí mật từ doanh nghiệp Mỹ, quan chức trên cho hay.

Theo cập nhật mới từ CNN, vào chiều ngày 24/7, đặc vụ liên bang và cơ quan thực thi pháp luật Houston đã tiến vào lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston để đóng cửa cơ sở ngoại giao này.

Một loạt xe SUV và xe tải đen, hai xe tải trắng và một xe của thợ phá khóa đã tiến vào tòa nhà lãnh sự Trung Quốc tại Houston trong khi đám đông quan sát và báo chí ghi hình từ bên hông của tòa nhà.

Khả Nhân