|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Trung Quốc yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

12:20 | 24/07/2020
Chia sẻ
Hôm 24/6, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo họ đang thu hồi giấy phép của tổng lãnh sự Mỹ tại thành phố Thành Đô và khẳng định "trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Mỹ".
Trung Quốc yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô - Ảnh 1.

Bên ngoài lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. Ảnh: AFP

Ngoài việc thu hồi giấy phép, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng ra lệnh lãnh sự quán Thành Đô ngưng hoạt động. 

"Tình hình hiện tại giữa Trung Quốc và Mỹ là điều mà phía Trung Quốc không hề mong muốn. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Mỹ. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức thu hồi lại các quyết định sai lầm, tạo điều kiện cần thiết để mối quan hệ hai nước trở lại bình thường", CNBC đăng tải tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Lãnh sự quán tại Thành Đô có tầm quan trọng chiến lược với Mỹ vì cơ sở này phụ trách vùng đất rộng lớn gồm nhiều tỉnh như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh.

Ngoài lãnh sự quán tại Thành Đô, Mỹ còn có lãnh sự quán tại Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Vũ Hán và một tòa đại sứ ở Bắc Kinh.

Theo trang web của lãnh sự quán Thành Đô, khoảng 75% trong số 200 nhân viên thuộc lãnh sự này là người Trung Quốc.

Thông báo trên được đưa ra sau khi Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa lãnh sự quán Houston. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói rằng quyết định đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là để bảo vệ thông tin cá nhân và tài sản trí tuệ của công dân Mỹ.

Bắc Kinh đã lên án quyết định của Mỹ và thề sẽ trả đũa.

Giang