|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

SCMP: Trung Quốc có thể đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô để trả đũa

12:12 | 23/07/2020
Chia sẻ
South China Morning Post (SCMP) dẫn một nguồn thạo tin cho biết Trung Quốc sắp đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô để trả đũa vụ việc Washington buộc lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston (bang Texas) đóng cửa hôm 21/7.
Trung Quốc nhắm lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô làm mục tiêu chính để trả đũa - Ảnh 1.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô. (Ảnh: AFP)

Chính phủ Mỹ hiện có 5 lãnh sự quán tại Trung Quốc đại lục ở Quảng Châu, Thượng Hải, Thẩm Dương, Thành Đô và Vũ Hán. Ngoài ra, Mỹ cũng có một tổng lãnh sự quán phụ trách khu vực Hong Kong và Macau.

South China Morning Post nhận định việc đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô nhiều khả năng sẽ leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Chính quyền Bắc Kinh đã tuyên bố sẽ trả đũa sau khi Washington buộc lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston (bang Texas) đóng cửa để "bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ". Ban đầu, một số nguồn tin cho biết lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán mới là mục tiêu nhắm đến của Bắc Kinh.

Ông Hồ Tích Tiến - tổng biên tập Thời báo Toàn cầu, cho biết Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả nhưng đóng cửa lãnh sự quán Mỹ ở Vũ Hán là không đủ mạnh vì Mỹ đã sơ tán nhân viên tại khu ngoại giao này trong đại dịch COVID-19.

Tổng biên tập Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh Trung Quốc sẽ "tư duy đột phá" để đáp trả chính phủ Mỹ.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô mở năm 1985 và có tầm quan trọng chiến lược vì cơ sở này phụ trách cả vùng đất phía tây nam rộng lớn gồm nhiều tỉnh như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, khu tự trị Tây Tạng và Trùng Khánh.

Lãnh sự quán Thành Đô được biết đến rộng rãi khi ông Vương Lập Quân - cựu cảnh sát trưởng kiêm Phó Thị trưởng thành phố Trùng Khánh, bỏ trốn đến đây vào ngày 6/2/2012 nhằm đào tẩu sau khi bị phát hiện cấu kết tham nhũng cùng cựu lãnh đạo Trùng Khánh Bạc Hy Lai.

Sau 30 giờ cố thủ bên trong tòa nhà lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, ông Vương Lập Quân đã "tự nguyện" đầu thú và cung cấp bằng chứng buộc tội ông Bạc Hy Lai tại một cuộc họp với các quan chức lãnh sự Mỹ trong thời gian đó.

Vụ tham nhũng này đánh dấu cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất Trung Quốc trong thập kỉ qua. Về sau, ông Bạc Hy lai bị sa thải và kết án chung thân vì tội nhận hối lộ, lạm quyền và tham nhũng. Vợ của ông Bạc Hy Lai, bà Cốc Khai Lai bị kết án tử hình vì sát hại doanh nhân người Anh Neil Heywood nhưng sau đó được hoãn thi hành án. Còn ông Vương Lập Quân ngồi tù 15 năm vì lạm dụng chức quyền, tham ô và đào tẩu.

Khả Nhân