|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

CNBC: Trung Quốc yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô nhưng Mỹ chưa đồng ý

08:51 | 25/07/2020
Chia sẻ
Các quan chức cấp cao của Mỹ nói chuyện với CNBC hôm 24/7 từ chối trả lời liệu chính quyền ông Trump có tuân thủ yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô hay không. Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn chưa công khai đồng ý di tản nhân viên trong lãnh sự quán ở Houston.
CNBC: Mỹ chưa quyết định sẽ đóng cửa lãnh sự quán tại Thành Đô hay không - Ảnh 1.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô ngày 23/7. Ảnh: Getty Images

Sáng 24/7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ đạo Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh ngừng mọi hoạt động của lãnh sự quán ở Thành Đô. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao của Mỹ nói chuyện với CNBC không trả lời liệu chính quyền ông Trump có làm theo yêu cầu của Trung Quốc hay không. 

Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng các nhân sự trong lãnh sự quán tại Thành Đô "tiến hành các hoạt động không phù hợp với công việc của họ" và làm tổn hại lợi ích an ninh Trung Quốc, nhưng không tiết lộ thêm.

"Tình hình hiện tại giữa Trung Quốc và Mỹ là điều mà phía Trung Quốc không hề mong muốn. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về phía Mỹ. Một lần nữa, chúng tôi kêu gọi Mỹ ngay lập tức thu hồi lại các quyết định sai lầm, tạo điều kiện cần thiết để mối quan hệ song phương trở lại bình thường", ông Uông Văn Bân nói thêm.

Ngày 21/7, chính quyền ông Trump đã yêu cầu Trung Quốc phải đóng cửa lãnh sự quán Houston trong vòng 72 giờ. Các quan chức Mỹ nói rằng quyết định trên được đưa ra nhằm bảo vệ tài sản trí tuệ của người Mỹ và chống lại hoạt động gián điệp của Trung Quốc.

Một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ miêu tả quyết định đóng cửa lãnh sự quán của Houston là "nghiêm trọng" và phản ánh "những mối lo ngại đã có từ lâu". Vị này cũng cho biết chính quyền ông Trump sẽ chuẩn bị để đối phó với mọi tác động từ quyết định trên.

"Về quyết định đóng cửa lãnh sự quán Thành Đô, anh phải đi hỏi Bộ ngoại giao Trung Quốc vì sao họ lại chọn địa điểm này", vị quan chức trên cho rằng động thái mới nhất của Trung Quốc không chỉ đơn giản là nhằm trả đũa Mỹ.

Theo Politico, vị quan chức ngoại giao Mỹ này ám chỉ việc Bắc Kinh yêu cầu đóng cửa lãnh sự quán Thành Đô là để phát tín hiệu tới Tây Tạng.

Lãnh sự quán tại Thành Đô phụ trách vùng đất rộng lớn gồm khu tự trị Tây Tạng và nhiều tỉnh như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Trùng Khánh.

"Tôi lưu ý rằng hoạt động của lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô… là thấu hiểu và truyền tải thông điệp tới người dân Trung Quốc, đặc biệt là những người sống trong khu vực đó, bao gồm Tây Tạng".

Ngoài ra, ông cũng khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục gửi các nhà ngoại giao tới Trung Quốc: "Chúng tôi vẫn còn việc phải làm ở đây".

Trong khi đó, Bắc Kinh vẫn chưa công khai đồng ý di tản các nhân viên trong lãnh sự quán ở Houston. Khi được hỏi Mỹ có thể phản ứng lại như thế nào, quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận: "Tôi sẽ không phỏng đoán chuyện ở Houston sẽ diễn ra như thế nào".

Tiết lộ mới nhất từ các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ khởi tố 4 công dân Trung Quốc vì tội gian lận thị thực, cáo buộc những người này che giấu thân phận quân nhân.

Một quan chức Bộ Tư pháp miêu tả các vụ bắt giữ trên "chỉ là một phần rất nhỏ trong mạng lưới rộng lớn của tình báo Trung Quốc tại hơn 25 thành phố".

"Theo bản chất, các lãnh sự quán là cơ sở hoạt động của các chính phủ nước ngoài tại Mỹ, bao gồm cả tình báo. Chúng tôi hiểu các nước sẽ thực hiện một số hoạt động kiểu vậy".

"Tuy nhiên do địa điểm của các lãnh sự quán nằm trong Mỹ và với tư cách là bộ phận lãnh thổ của ngoại quốc, chúng có thể bị lạm dụng. Các hoạt động gián điệp và gây ảnh hưởng có thể lên tới mức độ đe dọa an ninh quốc gia Mỹ", vị quan chức tư pháp Mỹ nói thêm.

Giang