Cuộc chiến chống hàng giả ngày càng khốc liệt, khiến nhiều doanh nghiệp Việt kiệt sức vì vừa sản xuất kinh doanh, vừa tự bảo vệ thương hiệu trước thủ đoạn ngày càng tinh vi của gian thương.
Với tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 6 tháng đầu năm đạt 7,52%, để đạt được mục tiêu GDP tăng 8% cả năm thì trong 6 tháng cuối năm phải tăng 8,42%, theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính).
Kinh tế Việt Nam đón nhận nhiều kết quả tích cực với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng vượt trội như: GDP tăng 7,52%, cao nhất trong giai đoạn 2011 - 2025; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%, cao nhất kể từ năm 2020; thu hút vốn FDI đạt 21,52 tỷ USD, cao nhất trong 15 năm...
Theo kết quả khảo sát quý II đối với các doanh nghiệp xây dựng cho thấy, có tới 57,2% số doanh nghiệp cho biết giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tỷ lệ này tăng tới 10,1 điểm phần trăm so với quý I (là mức tăng cao số kỷ lục trong các kỳ điều tra hằng quý gần đây).
Dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú dài hơn 60 km đi qua tỉnh Đồng Nai dự kiến khởi công ngày 19/8, với tổng vốn đầu tư gần 8.500 tỷ đồng theo hình thức BOT.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 3.416,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,2%,
6 tháng đầu năm nay, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước. Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 38,5%.
Trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 432,03 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 7,63 tỷ USD.
6 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 9,2%, cao nhất kể từ năm 2020 đến nay. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,1%, đóng góp 9,1 điểm % vào mức tăng trưởng chung.
Trong tháng 6, CPI tăng 0,48% so với tháng trước 2,02% so với tháng 12/2024 và tăng 3,57% so với cùng kỳ năm trước cho thấy xu hướng nhích nhẹ. Dù vậy, bình quân nửa đầu năm, CPI tăng chậm hơn chỉ 3,27%
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 61/2025/TT-BTC, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 4 của Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 4/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số.
Số liệu mà Cục Thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP quý II/2025 thậm chí còn cao hơn dự báo (7,67%) mà tăng tới 7,96%, cao thứ hai trong giai đoạn 2020 - 2025.
Theo thông tin từ Sở Tài chính TP Đà Nẵng, tính chung 6 tháng đầu năm nay, GRDP của TP Đà Nẵng mới ước tăng 9,4%. Song song đó, các chỉ tiêu như thu hút đầu tư, thu ngân sách Nhà nước, hoạt động doanh nghiệp... cũng ghi nhận kết quả tích cực.
Tăng trưởng 6 tháng đầu năm tiệm cận kịch bản đề ra là 7,58%, trong khi nửa cuối năm có thể đạt mục tiêu tối thiểu 8%, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng.
Sau sáp nhập, 1% GRDP tăng thêm tương đương hơn 17.200 tỷ đồng, nên đạt được mức tăng trưởng này là thách thức rất lớn với TP HCM, theo cơ quan thống kê thành phố.
Mặc dù, bối cảnh vĩ mô thế giới đầy biến động và thách thức, song dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn liên tục tăng cho thấy sức hút của Việt Nam trên bản đồ đầu tư quốc tế.
VN-Index vượt 1.700 điểm trong bối cảnh dòng vốn ngoại đảo chiều, Giám đốc phân tích Kafi đánh giá trạng thái thị trường là chờ đợi dòng tiền lớn và khả năng cao sẽ quay lại mạnh hơn vào cuối tháng 12 khi các tín hiệu vĩ mô được xác nhận.