Tính từ thời điểm áp dụng mức giảm trừ được điều chỉnh đến nay, chỉ số CPI chưa tăng trên 20%. Vì lẽ đó, cơ quan thuế cho rằng, đây chưa phải là thời điểm phù hợp để xem xét điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Các mức thuế mới nhất mà Mỹ và Trung Quốc áp đặt lẫn nhau chính thức có hiệu lực ngày 1/9 đang được xem là “cơn bão” mới giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Rất ít sự chú ý hướng đến vai trò của Trung Quốc như một nhà cung cấp viện trợ phát triển quốc tế, cũng như cách nước này sử dụng các khoản vay và viện trợ để tạo ra đồng minh phụ thuộc như thế nào.
Bộ Kế hoạch- Đầu tư cho rằng 262 dự án bất động sản, trị giá hơn 390,9 triệu USD, đầu tư ra nước ngoài, phần lớn là nhằm “dịch chuyển tài sản hoặc để được cư trú dài hạn ở nước ngoài”.
Cuộc thương chiến Mỹ - Trung đang tác động đến thương mại, hàng hóa, thị trường và người tiêu dùng ở cả hai nền kinh tế nhất nhì thế giới. Mức thuế 10% mà Tổng thống Trump vừa công bố cuối tháng qua đã làm rung chuyển thị trường tài chính.
Đòn thuế của Tổng thống Donald Trump trong thương chiến Mỹ Trung như con dao hai lưỡi không chỉ “sát thương” các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hàng Trung Quốc sang Mỹ, mà còn khiến nhà bán lẻ và người tiêu dùng Mỹ lãnh hậu quả.
Cho ý kiến vào Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) trình Quốc hội tại kỳ họp tới, nhiều ý kiến băn khoăn về quy định thẩm định dự án PPP vì dự án có sự tham gia của khu vực tư nhân.
‘Do tâm lí nôn nóng chạy theo số lượng trong thu hút đầu tư và tình trạng bất cập trong quản lí đã dẫn đến việc thu hút FDI chưa phát huy được hết tiềm năng.’
Quán karaoke chỉ được mở cửa đến 0h; cố ý làm hỏng xe công bị phạt tới 20 triệu đồng; Quân nhân xuất ngũ được tăng trợ cấp 7,19%; điều chỉnh điều kiện chuyển đổi đất từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm… là những sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2019.
Kể từ hôm nay 1/9, thuế quan bổ sung mà Mỹ và Trung Quốc áp lên hàng hóa của nhau sẽ bắt đầu có hiệu lực, đẩy cuộc chiến thương mại lên nấc thang căng thẳng mới.
Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ước tính đã xuất siêu tới 3,4 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm và đây là một tin đáng mừng cho nền kinh tế. Mặc dù vậy, diễn biến nhập - xuất siêu từ đầu năm tới nay cho thấy nhiều điều đáng bàn.