|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ gửi thêm quân đến Trung Đông, giúp phòng thủ Arab Saudi sau vụ tấn công mỏ dầu

11:15 | 21/09/2019
Chia sẻ
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh đưa thêm binh sĩ Mỹ đến Trung Đông để tăng cường khả năng phòng thủ máy bay và tên lửa quanh các nước Arab Saudi và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).
ap_19263380168457-7aae79d8ec09961956fd0bf43d20b4c4389f630d-s800-c85

Công nhân sửa chữa mỏ dầu Khurais tại Arab Saudi sau vụ tấn công ngày 14/9. Ảnh: AP.

Theo hãng tin NPR, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper gọi động thái này là bước đi đầu tiên và cho biết việc tăng cường binh sĩ sẽ chỉ mang tính chất phòng thủ. Ông cũng cho biết quyết định này được Mỹ đưa ra sau khi Arab Saudi và UAE có lời đề nghị.

Đại tướng Joseph Dunford – Tổng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ gọi việc điều động binh sĩ này là hành động vừa phải, nhưng ông không nói rõ số lượng binh sĩ là bao nhiêu. Theo lời ông, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ cung cấp thêm thông tin về việc này vào tuần sau.

Thông tin Mỹ điều thêm quân đến Trung Đông có vẻ cho thấy Tổng thống Trump vẫn chưa quyết định có tấn công quân sự Iran hay không. 

Sau khi một mỏ dầu và một nhà máy chế biến dầu của Arab Saudi bị máy bay điều khiển từ xa tấn công ngày 14/9, lực lượng phiến quân Hồi giáo Houthi đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Tuy nhiên chính quyền Mỹ lại lên tiếng cáo buộc Iran là nước đứng sau.

Cuộc tấn công đã phá hủy tạm thời 50% năng lực sản xuất dầu mỏ của Arab Saudi, làm giá dầu có phiên tăng mạnh nhất trong lịch sử.

Hôm 19/9 vừa qua, liên quân do Arab Saudi dẫn đầu đã tổ chức không kích nhằm vào "các mục tiêu quân sự chính đáng" ở Hodeidah, miền bắc Yemen, phá hủy 4 địa điểm lắp ráp xuồng tự sát không người lái và thủy lôi.

Y Vân