Bà Trần Thị Khánh Hiền Giám đốc Khối Phân tích Chứng khoán VNDirect cho biết nhìn về quá khứ hầu như thị trường chứng khoán có sự phục hồi rất mạnh mẽ sau bất kỳ cuộc suy thoái kinh tế nào. Điều giới đầu tư nói chung lo ngại nhất là việc thắt chặt tiền tệ, hơn là lo ngại về suy thoái.
Theo thông tin từ các công ty chứng khoán, lượng tiền gửi của nhà đầu tư vẫn chưa có thay đổi nhiều. Trên thực tế, mỗi lúc thị trường sụt giảm mạnh thì dòng tiền sẽ ngay lập tức được kích hoạt. Dòng tiền đã có sự điều chỉnh từ ngày 18/8.
Trong phiên thị trường hoảng loạn vào những phút cuối, NĐT cá nhân đã chuyển hướng bán ròng sau chuỗi mua ròng 5 phiên liên tục. Về giá trị cụ thể, cá nhân trong nước rút ròng 385,3 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 374,5 tỷ đồng.
Trong tuần VN-Index giao dịch ảm đạm, NĐT cá nhân nổi lên là nhóm duy nhất xuống tiền nâng đỡ thị trường với giá trị mua ròng lên tới 2.047 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1.495 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay (19/9), khối tự doanh công ty chứng khoán mua ròng 106 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi bán ròng 9 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index có thể sẽ tiếp tục giảm trong phiên kế tiếp và được kỳ vọng sẽ có phản ứng bật trở lại tại ngưỡng hỗ trợ 1.220 điểm.
Trên sàn HOSE, khối ngoại kết thúc xu hướng chốt lời của 4 phiên trước khi gom ròng gần 150 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 1,3 triệu đơn vị cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán Việt Nam mở màn tuần giao dịch mới bằng một phiên lao dốc khiến hàng loạt cổ phiếu giảm sàn. Cổ phiếu một bệnh viện ngược dòng tăng trần.
Hầu hết các cổ phiếu ngân hàng vốn hoá lớn chịu áp lực xả mạnh trong phiên, điển hình như SHB (5,1%), TPB (4,9%), STB (3,8%), MBB (3,7%), BID (3,7%), VIB (3,1%)... và lấy đi 0,7 điểm phần trăm của VN-Index.
Thị trường chứng khoán phiên chiều tiếp đà điều chỉnh với việc VN-Index từng bước kiểm định các vùng hỗ trợ thấp hơn. Tuy nhiên, RSI khung 1H đã về vùng quá bán, lực cầu cũng có xuất hiện, nếu chỉ số chính có thể lấy lại và giữ được vùng 1.220 điểm thì đây là cơ hội để xác định vùng đáy ngắn hạn.
Trong phiên giao dịch cuối tuần, NĐT cá nhân là bên mua ròng duy nhất khi mạnh tay xuống tiền nâng đỡ thị trường. Về giá trị cụ thể, khối này gom ròng 565,1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 484,5 tỷ đồng.
Các quỹ đầu tư lớn có những bộ công cụ nghiên cứu thị trường rất hiệu quả, chỉ có một điều họ không có chính là vòng xoáy cảm xúc giống như nhà đầu tư cá nhân.
Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để thị trường phát triển ổn định, lành mạnh, an toàn, hiệu quả.
TS. Trần Du Lịch đề nghị giải quyết sự cố nhưng làm sao trái phiếu doanh nghiệp vẫn phải phát triển để giảm gánh nặng cho ngân hàng thương mại, nếu gánh nặng tăng lên cho ngân hàng thương mại sẽ dẫn đến nguy cơ bất ổn.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, trong kịch bản Fed tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm, thị trường sẽ có phản ứng tích cực và ngược lại nếu Fed nâng lãi suất 1 điểm phần trăm, thị trường sẽ có nhiều biến động, VN-Index có vùng hỗ trợ ở 1.218 – 1.220 điểm.
Một số cổ phiếu đáng chú ý được các công ty chứng khoán đưa ra gồm: VPB (VPBank), VSH (Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh) và BWE (Nước – Môi trường Bình Dương).
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?