Tuần qua có gần 357 triệu cổ phiếu được giao dịch giữa các nhà đầu tư, giảm 32% so với tuần trước đó. Khối ngoại tiếp tục bán ròng, nâng tổng giá trị bán ròng trong 2 tuần trở lại đây lên gần 500 tỷ đồng.
Liên quan đến giao dịch của nhóm nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 1.056 tỷ đồng trong tuần chốt danh mục quý IV/2022, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ rút ròng 995 tỷ đồng.
Trong tuần thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục đỏ lửa, bộ phận tự doanh công ty chứng khoán bán ròng cổ phiếu với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong khi đó chứng chỉ quỹ ETF nội và chứng quyền được mua ròng gần 300 tỷ đồng.
Hai công ty là Chứng khoán Everest và Chứng khoán An Bình bị xử phát lần lượt 400 triệu đồng và 310 triệu đồng vì những vi phạm liên quan đến đợt tư vấn phát hành trái phiếu của nhóm Tân Hoàng Minh.
Trong phiên hôm nay (16/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 165,3 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 168,5 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc Phân tích Cổ phiếu Trung tâm Phân tích và Tư vấn Đầu tư CTCP Chứng khoán SSI (SSI Research), trong bối cảnh thị trường diến biến thận trọng, nhà đầu tư không nên liên tục mua bán, thay vào đó có thể kiên nhẫn quan sát và chờ đợi.
Trên sàn HOSE, khối ngoại tiếp tục xu hướng chốt lời phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị xả ròng gần 435 tỷ đồng, tương đương hơn 29,1 triệu đơn vị cổ phiếu.
Từ vai trò lực đỡ, cổ phiếu vua gặp áp lực điều chỉnh mạnh mẽ về cuối phiên do hoạt động cơ cấu của các quỹ ETF, từ đó quay đầu trở thành nhóm ảnh hưởng tiêu cực thứ hai lên chỉ số, chỉ sau nhóm bất động sản.
Thị trường chứng khoán phiên sáng mở cửa đỏ nhẹ với áp lực bán chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn. Mặc dù chỉ số giảm không sâu nhưng sắc đỏ đã chi phối bảng điện với số mã giảm gấp 3 lần số mã tăng.
Theo ông Tuấn Anh, nhà sáng lập Finpeace, nếu nhà đầu tư muốn ăn một con sóng dài thì không thể nào cầm một tuần mà đã bay hàng. Trong nội bộ của một con sóng lớn luôn luôn tồn tại những sóng điều chỉnh và chúng ta phải sống qua được sóng điều chỉnh đó thì mới có thể trở thành nhà đầu tư ăn dày.
Trong phiên đáo hạn phái sinh hợp đồng tương lai tháng 8, NĐT cá nhân đẩy mạnh mua ròng 899,9 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 407,9 tỷ đồng.
Trong phiên hôm nay (15/9), khối tự doanh công ty chứng khoán bán ròng 198,9 tỷ đồng tổng cổ phiếu trên thị trường trong khi mua ròng 72,7 tỷ đồng chứng chỉ quỹ, chứng quyền trên sàn HOSE.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, VN30-Index vẫn có thể tiến lên thăm dò vùng cản 1.265 - 1.270 điểm trong phiên kế tiếp, tuy nhiên rủi ro suy yếu nhanh tại đây vẫn còn hiện hữu.
Theo nhận định của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ tiếp tục “sideways” và VN-Index sẽ biến động trong vùng 1.240 – 1.255 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp.
Sau hai năm ở vùng đáy chu kỳ, ngành thép Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt quan trọng. Khi nhu cầu trong nước dần cải thiện, thị trường Trung Quốc có những điều chỉnh mang tính cấu trúc và các tiêu chuẩn mới từ thị trường xuất khẩu bắt đầu có hiệu lực, câu hỏi đặt ra là: 2026 sẽ là một nhịp hồi kỹ thuật hay sự khởi đầu của một chu kỳ tăng trưởng mới?