|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (26/11): Quan chức cấp cao Mỹ - Trung điện đàm, thắp lên hi vọng về một thỏa thuận thương mại

20:16 | 26/11/2019
Chia sẻ
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD giao dịch ổn định so với đồng yên Nhật (JPY) nhờ một số dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm kí thỏa thuận thương mại giai đoạn một để kìm chế tranh chấp giữa hai bên.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (26/11), vào lúc 17h05 giờ Việt Nam có 2/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 8 cặp còn lại tăng điểm.

Screenshot (309)

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong khi đó, cặp EUR/GBP tăng cao nhất với mức tăng 0,29% và cặp GBP/USD giảm mạnh nhất với mức giảm 0,26%.

Screenshot (310)

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Screenshot (311)

Quan chức đàm phán Mỹ - Trung tổ chức điện đàm, thắp lên hi vọng về thỏa thuận thương mại

Trong phiên hôm nay, đồng USD giao dịch ổn định so với đồng yen Nhật (JPY) nhờ một số dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy Mỹ và Trung Quốc sẽ sớm kí thỏa thuận thương mại giai đoạn một để kìm chế tranh chấp giữa hai bên.

Tâm lí nhà đầu tư cải thiện đáng kể sau tin Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vừa có cuộc điện đàm với hai quan chức cấp cao từ phía Mỹ, gồm Đại diện Thương mại Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin, vào sáng sớm hôm nay (theo giờ Bắc Kinh).

"Hai bên đã thảo luận nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi mà chính phủ Mỹ - Trung quan tâm, từ đó đạt được sự đồng thuận về hướng tháo gỡ các vướng mắc có liên quan và nhất trí duy trì liên lạc đối với các vấn đề còn tồn đọng của thỏa thuận giai đoạn một", CNBC dẫn tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Cùng tham gia cuộc gọi ở phía Trung Quốc còn có Bộ trưởng Bộ Thương mại Chung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Dịch Cương và ông Ninh Cát Triết - Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (cơ quan hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của Trung Quốc).

Thông tin về cuộc điện đàm xuất hiện sau khi Thời báo Hoàn cầu đăng tải trên Twitter hôm 25/11 rằng hai nước đang đến rất gần với thỏa thuận thương mại sơ bộ, từ đó xóa bỏ bớt đồn đoán tiêu cực thời gian gần đây.

Thời báo Hoàn cầu là một cái tên có tiếng nói trong cuộc tranh chấp thương mại Mỹ - Trung khi mà đây không chỉ là một trang tin tức được Bắc Kinh hậu thuẫn, mà Tổng biên tập Hồ Tích Tiến của tờ báo còn nhiều lần dự đoán đúng diễn biến của cuộc thương chiến.

Dưới tác động đó, đồng USD ban đầu tăng lên mức cao nhất trong hai tuần là 109,19 JPY đổi một USD trước khi ổn định trở lại ngưỡng 108,9 vào lúc 16h04 giờ Việt Nam và gần như không thay đổi cho đến giờ.

Theo ghi nhận của Reuters, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính ghi nhận ở mức 98,19, ngay dưới mức đỉnh một tuần.

"Nhìn chung, thị trường đang chờ đợi một thỏa thuận song phương giữa hai nước vì thương chiến là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kìm hãm niềm tin của nhà đầu tư", ông Shane Oliver, trưởng bộ phận chiến lược đầu tư kiêm nhà kinh tế trưởng của công ty AMP Capital Investors (có trụ sở ở Sydney).

Cũng trong phiên giao dịch hôm nay, đồng euro (EUR) không biến động nhiều so với đồng USD, ghi nhận ở ngưỡng 1,1014 USD đổi một EUR - tức ngay trên mức thấp nhất trong một tuần là 1,1003 đạt được hôm 25/11.

Trong khi đó, đồng bảng Anh (GBP) giảm 0,2% xuống ngưỡng 1,2871 USD đổi một GBP sau cuộc thăm dò ý kiến cho thấy Đảng Lao động đối lập đã thu hẹp khoảng cách với Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Boris Johnson trước thềm tổng tuyển cử ngày 12/12, từ đó dấy lên lo ngại về tính khả thi của kế hoạch Brexit mà ông Johnson theo đuổi.

Nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu thương mại, số liệu giá nhà ở và niềm tin người tiêu dùng của Mỹ, tuy nhiên nhìn chung giao dịch ngoại hối đang chững lại do chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ Tạ ơn và thị trường Mỹ sẽ đóng cửa.

Yên Khê

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.