|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Loạt quan chức cấp cao Trung Quốc điện đàm với Mỹ, phát đi tín hiệu tích cực về thương mại

10:49 | 26/11/2019
Chia sẻ
CNBC dẫn lời Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các quan chức đàm phán hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc vừa có một cuộc điện đàm vào sáng hôm 26/11 (theo giờ Bắc Kinh).
105996879-1561984032013gettyimages-1152687846

Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka, Nhật Bản hồi tháng 6. (Ảnh: AFP)

"Hai bên đã thảo luận nhằm giải quyết các vấn đề cốt lõi mà chính phủ Mỹ - Trung quan tâm, từ đó đạt được sự đồng thuận về hướng tháo gỡ các vướng mắc có liên quan và nhất trí duy trì liên lạc đối với các vấn đề còn tồn đọng của thỏa thuận giai đoạn một", CNBC dẫn tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Tuyên bố trên cho biết Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã trò chuyện cùng Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Cùng tham gia cuộc gọi ở phía Trung Quốc còn có Bộ trưởng Bộ Thương mại Chung Sơn, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Dịch Cương và ông Ninh Cát Triết - Phó Chủ tịch Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (cơ quan hoạch định chính sách kinh tế hàng đầu của Trung Quốc).

Căng thẳng thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã kéo dài hơn 18 tháng, trong đó hai bên đều lần lượt áp thuế lên hàng trăm tỉ USD hàng hóa của nhau.

Thay vì giải quyết cùng lúc các yêu cầu của Mỹ như thương mại song phương, cơ cấu kinh tế do nhà nước kiểm soát, quyền sở hữu trí tuệ,... thì Trung Quốc và Mỹ đang cố gắng kí kết thỏa thuận giai đoạn một trước tiên.

Trung Quốc cho biết Mỹ phải gỡ bỏ thuế quan thì hai bên mới có thể đạt được một thỏa thuận như thế, trong khi phía Mỹ muốn đảm bảo rằng Bắc Kinh sẽ tăng mua sản phẩm nông nghiệp của Mỹ.

Hôm 22/11, phát biểu trước một loạt khách mời quốc tế, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc muốn "hướng đến một thỏa thuận thương mại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Ông Tập Cận Bình cũng cho hay Trung Quốc đang giữ "thái độ tích cực" đối với quá trình đàm phán thương mại. Cụ thể, ông nói: "Khi cần thiết, chúng tôi sẽ phản đòn, nhưng Bắc Kinh đang tích cực hợp tác để chấm dứt chiến tranh thương mại".

Trên chương trình "Fox and Friends" vào cùng ngày 22/11, Tổng thống Trump cho hay thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà Mỹ đàm phán với với Trung Quốc trong thời gian dài vừa qua "có thể đang đến rất gần".

Yên Khê