|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 10/6: Bộ Công Thương sẽ làm rõ vụ Minh Phú bị cáo buộc tránh thuế chống bán phá giá, công suất đầu nguồn vượt ngưỡng 36.000 MW

18:55 | 10/06/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin Bộ Công Thương sẽ làm rõ việc Minh Phú bị cáo buộc tránh thuế chống bán phá giá tại Mỹ. Lần đầu tiên công suất đầu nguồn hệ thống điện quốc gia vượt ngưỡng 36.000 MW.

Bộ Công Thương: Sẽ làm rõ việc Minh Phú bị cáo buộc tránh thuế chống bán phá giá tại Mỹ

Theo Cục Phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương nhận được thông tin về việc ngày 17/5, nguyên đơn phía Mỹ yêu cầu Cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới Mỹ (CBP) điều tra về hành vi lẩn tránh thuế đối với sản phẩm tôm xuất khẩu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (Công ty Minh Phú) và công ty liên kết tại Mỹ.

Bộ Công Thương đã kiểm tra thông tin, đánh giá vụ việc và sẽ phối hợp với các Bộ, ngành, hiệp hội và doanh nghiệp liên quan làm rõ.

Lần đầu tiên công suất đầu nguồn hệ thống điện quốc gia vượt ngưỡng 36.000 MW

Sản lượng điện tiêu thụ trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng đột biến, vượt qua các "kỉ lục" trong thời điểm nóng cao điểm nhất của năm trước.

Theo đưa tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), cho biết 5 tháng đầu năm chưa phải là thời kì cao điểm nắng nóng, nhưng hệ thống điện đã liên tiếp xác nhận kỉ lục mới về sản lượng điện tiêu thụ.

Mexico: Ngành tôm đối mặt với khó khăn trước đe dọa tăng thuế của Mỹ

Tôm Mexico sẽ trở nên đắt đỏ hơn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố mới nhất trên trang tweet sẽ đánh thuế 5% lên toàn bộ hàng hóa NK từ Mexico vào ngày 10/6 và tăng lên mức cao nhất 25% trong các tháng tiếp theo.

Khi những lời đe dọa suông không đủ sức trấn áp được nạn nhập cư trái phép từ Mexico, Tổng thống Mỹ Donal Trump quyết mạnh tay hơn khi tuyên bố vào ngày 10/6 sẽ áp thuế 5% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mexico. Nếu Mexico không có hành động ngăn chặn kịp thời nạn nhập cư, mức thuế sẽ tếp tục tăng lên 10% vào tháng 7; 15% vào tháng 8, 20% vào tháng 9 và 25% vào tháng 10.

Xã đầu tiên bị dịch tả heo Châu Phi của cả nước: Đỏ mắt ngóng tiền hỗ trợ

Trong khi nhiều địa phương khác đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới, thì tại xã Đông Đô, hầu như ngày nào chính quyền cũng phải tổ chức kiểm kê, tiêu hủy heo.

Chủ tịch UBND xã Đông Đô, ông Phạm Văn Tạo cho biết, là vùng chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, khi dịch xảy ra, dù đã dùng mọi biện pháp khống chế nhưng vẫn "vỡ trận". Tính từ khi bị dịch tới nay, xã này đã tiêu hủy 3.099 con heo của hơn 300 hộ dân. Do không tiêu hủy cả đàn, có những gia đình vài hôm lại gọi báo thú y có heo bị chết, rất mệt mỏi.

Chính phủ nâng mức phạt tối đa đối với tàu cá vi phạm lên gấp 10 lần

Nghị định mới nâng mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân trong lĩnh vực thủy sản lên mức 1 tỷ đồng (so với mức 100 triệu đồng theo quy định cũ của Nghị định 103/2013).

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Nghị định số 42/2019 của Chính phủ thay thế Nghị định số 103/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ chính thức có hiệu lực và 5/7.

Tuyên Quang tăng tốc phát triển chè đặc sản

Trong cơ cấu giống chè đặc sản ở Tuyên Quang, diện tích chè shan là 1.557 ha, chiếm 68% diện tích chè đặc sản, tập trung chủ yếu tại các huyện Na Hang, Lâm Bình. Tuy nhiên phần lớn diện tích này chưa được khai thác hết tiềm năng.

Khách thưởng trà yêu cái vị đậm đà, chát ngọt hẳn sẽ thích thú vô cùng khi được thưởng trà núi Kia Tăng, Hồng Thái, huyện Nà Hang. Ở Hồng Thái có hơn 40 ha chè shan, tuy diện tích lớn là thế, nhưng phần lớn diện tích chè shan ở đây vẫn còn ở dạng tiềm năng. Bởi những đồi chè được trồng chủ yếu trong chương trình trồng rừng phòng hộ. Vì vậy việc đầu tư chăm sóc chưa được quan tâm, năng suất thấp, hiệu quả kinh tế chưa cao.

Đức Quỳnh

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.