VN-Index kết phiên tại mốc 1.293,92 điểm, ghi nhận 1 phiên giao dịch thành công về mặt điểm số. Hôm nay hàng T+3 của phiên bùng nổ theo đà về nhưng thanh khoản tính đến thời điểm này vẫn khá thấp và thị trường vẫn tạm thời đang tăng điểm nhẹ đồng nghĩa với việc áp lực cung ở vùng này cũng không nhiều.
Theo ông Phan Dũng Khánh, trong thị trường có xu hướng xuống, để kiếm được tiền có 3 cách. Thứ nhất là xác định ngành nghề đi ngược xu hướng hoặc nhóm cổ phiếu mang tính chất phòng thủ. Thứ hai là tham gia thị trường chứng khoán phái sinh. Cuối cùng là lựa chọn những cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt để đầu tư dài hạn.
Tháng 5 sắp sửa kết thúc cũng là lúc thị trường chứng khoán tăng điểm trở lại. Điều này khiến nhà đầu tư hoang mang rằng liệu cú sụp tồi tệ nhất năm nay đã chấm dứt hay chưa.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, dư địa tăng điểm của thị trường vẫn còn nhưng cần lưu ý vùng cản 1.300 điểm của VN-Index, có thể thị trường sẽ chịu áp lực cản lớn tại vùng này.
Câu chuyện lúc này nhà đầu tư quan tâm là cách xử lý để không bị 'ở ngoài đảo' quá lâu so với tốc độ hồi phục của thị trường vì trong giai đoạn trước thị trường có thể giảm tầm 20% nhưng danh mục của một số nhà đầu tư có thể âm tới 60 – 70%.
Thị trường giao dịch tích cực hơn về cuối phiên sáng với sắc xanh tạm chiếm ưu thế. Sàn HOSE ghi nhận 247 mã tăng giá, 161 mã giảm giá và 78 mã đứng tham chiếu.
Ở góc nhìn cơ bản, Kinh tế trưởng Chứng khoán SSI cũng cho rằng nếu giai đoạn này nếu nhà đầu tư nhất định muốn dò đáy thì nên ném đá dò đường, chứ không nên ném vàng, kim cương, sổ đỏ đi để dò đáy, càng không nên sử dụng margin.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ và VN-Index có thể sẽ tiếp tục giằng co gần đường trung bình 20 phiên.
Diễn biến tích cực tại nhóm vốn hóa vừa và nhỏ là nhân tố giữ nhịp thị trường trong phiên hôm nay. VN-Index chốt phiên tại mốc 1.268,57 điểm tăng nhẹ 0,14 điểm so với mốc tham chiếu. Cuối phiên chỉ số vẫn chưa vượt được mốc 1.270 điểm và duy trì xu hướng đi ngang.
Theo quan điểm của TS. Đinh Thế Hiển, nếu thị trường có giảm về 1.100 điểm thì là mức giá quá hấp dẫn để tham gia trở lại thị trường. Thị trường luôn có cơ hội, đặc biệt khi về vùng giá đủ hấp dẫn.
Đà tăng mở rộng cộng hưởng với dòng tiền chuyển biến tích cực giúp VN-Index đóng cửa cao nhất phiên và ghi nhận mức tăng hơn 35 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên mua với 815 mã tăng, 173 mã giảm và 127 mã đứng giá tham chiếu.
Theo quan điểm của các chuyên gia, thị trường đã có một số dấu hiệu tạo đáy ngắn hạn. Tuần qua, thị trường đã có lực phục hồi rất tốt từ vùng hỗ trợ 1.150 – 1.200 điểm. Một số công ty chứng khoán cũng cho rằng diễn biến này sẽ duy trì trong 1 – 2 tuần tới.
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường sẽ tiếp tục đi ngang với các phiên tăng giảm đan xen và VN-Index biến động trong vùng 1.200 – 1.275 điểm.
Trong phiên VN-Index lấy lại sắc xanh vào những phút cuối, khối ngoại quay lại mua ròng gần 192 tỷ đồng, tương đương khối lượng hơn 831 triệu đơn vị. Dòng tiền của NĐT nước ngoài tiếp tục tập trung ở nhóm hóa chất, ngân hàng.
Nhiều doanh nghiệp lớn đang lên kế hoạch phát hành trái phiếu với tổng giá trị hàng nghìn tỷ đồng, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ hoặc bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư.