Loạt nhà đầu tư dùng đòn bẩy tài chính đang chật vật tìm cách xả hàng, chấp nhận giảm giá để bớt lỗ khi khoản vay mua bất động sản hết thời gian ưu đãi lãi suất.
Nguồn cung chung cư mới có thể tăng mạnh khi đón thêm 23.000 căn hộ năm 2025 và 24.000 căn năm 2026 nhưng tình trạng thiếu nhà giá rẻ được dự báo khó cải thiện.
Giá bán sơ cấp căn hộ tại TP HCM trong quý vừa qua ghi nhận tăng gần 11% so với cùng kỳ. Theo dự báo của JLL, giá mở bán căn hộ mới thời gian tới sẽ tiếp tục tăng dưới áp lực thiếu hụt quỹ đất và chi phí vật liệu xây dựng leo thang.
Theo dự báo của Savills, trong năm nay, Hà Nội sẽ đón thêm khoảng 14.300 căn hộ. Trong đó, phần lớn là các dự án hạng B thuộc các quận Từ Liêm, Hoàng Mai và Long Biên.
VNDirect dự báo, giá đất tại các khu vực Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Cần Giờ có thể sẽ tăng mạnh nhờ đề xuất thành lập TP Tây Bắc cùng với quy hoạch đưa các huyện này lên quận.
Theo dự báo của Savills Việt Nam, nguồn cung căn hộ 9 tháng đầu năm tại TP HCM sẽ đạt hơn 15.000 căn, trong đó riêng khu Đông và khu Nam là 14.600 căn.
Trong khi nguồn cung nhà ở, văn phòng cho thuê và mặt bằng bán lẻ tại Hà Nội được dự báo sẽ cải thiện trong thời gian tới, quỹ đất khu công nghiệp của Thủ đô lại ngày càng hạn hẹp.
Theo Giám đốc Savills Hà Nội, căn hộ bình dân đang có cơ hội phát triển nhất định trong xu hướng tăng giá của thị trường. Đang có nhiều cơ hội cho các chủ đầu tư tập trung vào phân khúc nhà bình dân thay vì chỉ tập trung vào phân khúc hạng sang.
Tại thị trường căn hộ TP HCM, đã có 15 dự án được mở bán trong quí II, cung ứng 2.425 căn hộ, nhưng theo DKRA, phần lớn các dự án này được tung ra với tính chất thăm dò thị trường.
Theo ghi nhận của JLL, lượng căn hộ mở bán chính thức trong ba tháng đầu năm chỉ bằng 54% lượng hàng có sẵn. Trong đó, phân khúc bình dân và trung cấp tiếp tục dẫn đầu, chiếm 80% tổng lượng bán và phần lớn phục vụ cho nhu cầu ở thực.
Nguồn cung sơ cấp của căn hộ để bán tại TP HCM quý III ghi nhận giảm 26% theo quý, lượng giao dịch giảm 30%; nguồn cung tại Hà Nội cũng giảm 29%, số căn bán được cũng giảm 16%. Chuyên gia của Savills nhận định là do quý III vướng tháng Ngâu nên thị trường sụt giảm.
Thị trường bất động sản TP.HCM đi qua nửa chặng đường năm 2018 với nhiều biến động, nhưng theo tổng kết từ các đơn vị nghiên cứu, phân khúc chung cư vẫn dẫn đầu lượng cung mới và sẽ phát triển mạnh trở lại trong nửa cuối năm.
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.