|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tháng 4, PHR đạt doanh thu 28 tỷ đồng, giá bán cao su bình quân 51,2 triệu đồng/tấn

14:33 | 17/05/2017
Chia sẻ
Lũy kế 4 tháng, PHR tiêu thụ được hơn 7.761 tấn thành phẩm, giá bán bình quân gần 45,6 triệu đồng/tấn.

Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (Mã: PHR) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 4.

Tháng 4, Phước Hòa khai thác được gần 197 tấn mủ quy khô (tỷ lệ 1,21% kế hoạch năm). Công ty giao bán được 552 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân là 51,2 triệu đồng/tấn, doanh thu đạt hơn 28 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, PHR khai thác được hơn 2.791 tấn, đạt hơn 19% kế hoạch năm và cao hơn gần 6% so với cùng kỳ năm 2016. Công ty cũng chế biến được 5.700 tấn mủ thành phẩm.

Sản lượng 4 tháng tiêu thụ được hơn 7.761 tấn thành phẩm, giá bán bình quân gần 45,6 triệu đồng/tấn, cao hơn 66% so với cùng kỳ. Doanh thu thành phẩm đạt hơn 355 tỷ đồng với cơ cấu tiêu thụ như sau:

thang 4 phr dat doanh thu 28 ty dong gia ban cao su binh quan 512 trieu dongtan
Nguồn: PHR

Trong tháng 5, HĐQT đặt kế hoạch đạt 978 tấn mủ quy khô (6% kế hoạch năm), thu mua 720 tấn. Bên cạnh đó, Công ty cũng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức tiền mặt năm 2016, tỷ lệ 18%.

Quý I, Phước Hòa tiêu thụ được 7.209,45 tấn mủ thành phẩm với giá bán bình quân hơn 45,1 triệu đồng/tấn. Doanh thu (cả mủ skim) là 327,12 tỷ đồng, tăng 182% so cùng kỳ năm 2016.

Quý II, Công ty phấn đấu đạt sản lượng khai thác 2.800 tấn mủ quy khô (đạt 20% kế hoạch năm), tổ chức tốt thu mua mủ 2.000 tấn từ vườn ngoài từ đầu vụ để tăng nguồn nguyên liệu cho chế biến.

thang 4 phr dat doanh thu 28 ty dong gia ban cao su binh quan 512 trieu dongtan Giá bán cao su tăng 67%, doanh thu quý I của Phước Hòa tăng 182% so với cùng kỳ

Năm 2016, giá bán cao su bình quân của Cao su Phước Hòa chỉ đạt xấp xỉ 27 triệu đồng/tấn. Sang quý I/2017, giá cao ...

Hoàng Kiều

Giá xăng JetA1 tăng vọt, các hãng hàng không Việt Nam 'rục rịch' phụ thu phí nhiên liệu, tạm dừng đường bay
Giá nhiên liệu bay Jet A1 đã tăng vọt lên trên 200 USD/thùng sau khi xung đột Mỹ - Israel và Iran nổ ra gây sức ép rất lớn về chi phí cho các hãng bay khiến họ phải rục rịch tăng giá vé, phụ thu thêm phí nhiên liệu, thậm chí là phải cắt giảm một số đường bay không hiệu quả.