Trước khi xảy ra biến cố pháp lý, PC1 vốn được biết đến là doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực xây lắp điện, liên tục góp mặt tại các dự án hạ tầng năng lượng trọng điểm quốc gia.
Ông Trịnh Văn Tuấn gắn bó với PC1 từ năm 2002 đến nay đã khoảng 24 năm, đồng thời hiện là cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 21,38% vốn điều lệ của doanh nghiệp.
Cổ phiếu PC1 là một tâm điểm trong phiên sáng 29/4 khi lực cầu bắt đáy xuất hiện, giúp mã này thoát khỏi trạng thái giảm sàn sau nhiều phiên liên tiếp, trong bối cảnh doanh nghiệp vừa bị HOSE nhắc nhở về nghĩa vụ công bố thông tin.
Không chỉ chậm công bố nghị quyết và biên bản ĐHĐCĐ theo quy định, PC1 còn chứng kiến diễn biến tiêu cực trên thị trường khi cổ phiếu giảm hơn 18% chỉ trong hơn một tuần, xuất hiện nhiều phiên dư bán sàn.
PC1 định hướng trở thành nhà thầu EPC khu vực (châu Á - Thái Bình Dương) với 30–40% doanh thu/hợp đồng tồn đọng đến từ thị trường nước ngoài; có khả năng tham gia vào lĩnh vực điện hạt nhân với vai trò nhà thầu phụ.
Năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất tăng gần 12% so với thực hiện năm 2025, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm khoảng 22% so với cùng kỳ.
Đánh giá về những khó khăn của nền kinh tế, Chủ tịch PC1 nhìn nhận việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận năm 2024 rất khó. "Thấp quá thì không được mà cao quá thì khó hoàn thành", người đứng đầu tập đoàn trăn trở.
Trong tuần tới từ 8/6 đến 12/6, thị trường chứng khoán ghi nhận 33 trường hợp chốt ngày giao dịch không hưởng quyền nhằm thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu cho cổ đông.