|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tăng lên hơn 15.000, số ca nhiễm COVID-19 của riêng bang New York đã vượt qua cả nước Pháp, Hàn Quốc

07:29 | 23/03/2020
Chia sẻ
Theo số liệu mới nhất mà Thống đốc Andrew Cuomo công bố hôm 22/3 (theo giờ Mỹ), tổng số ca nhiễm COVID-19 của riêng tiểu bang New York hiện đã phá ngưỡng 15.168 người, vượt qua Pháp lẫn Hàn Quốc.

Ở Mỹ, diễn biến của đại dịch COVID-19 tại tiểu bang New York là nghiêm trọng nhất. New York hiện có nhiều ca bệnh hơn so với một số quốc gia đang phải vật lộn để kiểm soát tình hình riêng, bao gồm Pháp, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Anh, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Trên khắp nước Mỹ, theo một biểu đồ mà Thống đốc Cuomo trình bày tại cuộc họp báo ở Albany, tiểu bang Washington xếp thứ hai về tổng số ca nhiễm COVID-19 với 1.647 trường hợp, theo sau là tiểu bang California với 1.518 trường hợp.

Tăng lên hơn 15.000, số ca nhiễm COVID-19 của chỉ riêng bang New York đã 'cân đủ' Pháp hay Hàn Quốc - Ảnh 1.

Danh sách các tiểu bang thiệt hại nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 tính đến ngày 22/3. Nguồn: Tiểu bang New York

"New York đang tiến hành xét nghiệm cho nhiều người dân hơn bất kì tiểu bang nào trên đất Mỹ, và tính theo đầu người, nhiều hơn bất kì quốc gia nào trên toàn cầu", CNBC dẫn lời ông Cuomo bình luận. 

Vị thống đốc nói thêm rằng NewYork đã xét nghiệm cho 61.000 người, với khoảng 15.000 trường hợp mới, xác định được 4.800 ca nhiễm COVID-19 khác trong ngày gần nhất.

Thống đốc bang New York đã yêu cầu chính phủ liên bang quốc hữu hóa việc mua thiết bị y tế và đã kí quyết định xây dựng bệnh viện dã chiến tại một số địa điểm để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Cụ thể, ông Cuomo nói rằng Công binh Lục quân Mỹ sẽ xây dựng bệnh viện dã chiến ở Stony Brook, Westbury, Westchester và Jacob K. Javits Convention Center tại thành phố New York, mỗi bệnh viện có khoảng 250 giường bệnh.

Theo CNBC, bắt đầu từ ngày 24/3, bang NewYork cũng sẽ tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên hai loại thuốc hydroxychloroquine và azithromycin mà các bác sĩ ở châu Phi và một số nơi khác nhận thấy có tác dụng tốt trong điều trị COVID-19

Thống đốc Cuomo nhận thấy chính phủ liên bang cần quốc hữu hóa việc mua vật tư y tế cần thiết, cho biết vấn đề thiếu hụt thiết bị bảo vệ cá nhân như khẩu trang y tế và mặt nạ phòng độc đang dẫn đến tình trạng thổi giá.

Khẩu trang y tế từng có giá 85 xu nay tăng lên 7 USD, "nên đó là lí do tại sao tôi phải giành giật với các bang khác", ông Cuomo nói.

"Hiện tại khi các tiểu bang khác cũng cần vật tư y tế, chúng tôi phải cạnh tranh với họ. Trong một số trường hợp, chúng tôi đang giẫm đạp lên họ", ông Cuomo chia sẻ. "Đây là một tình huống khó kiểm soát, nếu không có đủ thiết bị y tế, chúng tôi có thể đánh mất rất nhiều sinh mạng mà đáng lí có thể cứu sống nếu chúng tôi có đủ vật tư y tế".

Hôm 20/3, Thị trưởng Bill de Blasio nhận định thành phố New York là tâm dịch COVID-19 mới của nước Mỹ.

Theo cập nhật từ Bộ Y tế Việt Nam, tính đến 5h30 sáng (giờ Việt Nam) ngày 23/3, ngoài Trung Quốc đã có đến 191 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận các ca nhiễm COVID-19. Số trường hợp xác nhận nhiễm bệnh trên toàn thế giới hiện là 335.396 và số ca tử vong là 14.611.

Riêng Mỹ ghi nhận 27.021 ca dương tính và 344 ca tử vong, là ổ dịch lớn thứ ba thế giới chỉ sau Trung Quốc đại lục và Italy.

Khả Nhân