|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

S&P 500 giảm phiên thứ 5 liên tiếp khi Phố Wall lo suy thoái, lãi suất

07:19 | 08/12/2022
Chia sẻ
Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 7/12 đa phần diễn biến tiêu cực khi nhà đầu tư đánh giá nguy cơ suy thoái kinh tế cũng như khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ nâng lãi suất trong thời gian dài hơn dự kiến.

S&P 500 đóng cửa trong sắc đỏ 5 phiên liên tiếp.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,19% và kết phiên gần 3.934 điểm, đánh dấu phiên đi xuống thứ 5 liên tiếp. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones gần như đi ngang, đóng cửa ở gần 33.598 điểm. Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,51% còn xấp xỉ 10.959 điểm.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ cũng đi xuống, kỳ hạn 10 năm có lúc chỉ còn 3,402%.

Các chỉ số cổ phiếu dao động giữa xanh và đỏ trong phiên 7/12. S&P 500 có lúc tăng tới 0,41% nhưng cũng có lúc rớt 0,47%.

So với đầu năm 2022, Nasdaq Composite đang giảm khoảng 30%, S&P 500 và Dow Jones mất lần lượt 17,5% và 7,5%. So với đầu tuần này, Nasdaq mất 4,39%, S&P và Dow Jones giảm tương ứng 3,38% và 2,42%.

CNBC dẫn lời ông Ryan Detrick, Giám đốc Chiến lược thị trường tại Carson Group, nhận định: “Thị trường đang trong trạng thái biến động lình xình để nghỉ ngơi sau khi tăng mạnh kể từ đáy hồi tháng 10”.

Ông Detrick cho rằng thị trường sẽ tiếp tục tình trạng như hiện nay cho đến khi có thêm thông tin từ cuộc họp chính sách của Fed diễn ra ngày 13 – 14/12 và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 được công bố vào ngày 13/12. Do sắp đến ngày họp nên các quan chức Fed đã dừng mọi phát biểu chính sách công khai.

Thị trường tài chính dự báo ngân hàng trung ương Mỹ sẽ nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (bps) trong cuộc họp cuối cùng của năm 2022, ít hơn sơ với mức tăng 75 bps trong 4 cuộc họp liên tiếp vừa qua.

Tốc độ nâng lãi suất đã chậm lại nhưng nhà đầu tư đang nghi ngờ khả năng Fed có thể tạo ra một cuộc “hạ cánh mềm”, tức là không đẩy nền kinh tế vào suy thoái mà vẫn khống chế được lạm phát.

Cổ phiếu viễn thông và công nghệ dẫn đầu đà giảm của S&P 500 phiên 7/12.

Những lo ngại về suy thoái trong năm 2023 đã khiến một số nhà đầu tư phải e dè trong vài ngày qua. CNBC dẫn lời ông Azhar Iqbal, chuyên gia kinh tế lượng tại ngân hàng Wells Fargo, nhận xét: “Nhìn chung, các chỉ báo tài chính đều cho thấy suy thoái đang đến gần”.

Nhà đầu tư đang chờ đợi thêm số liệu kinh tế trong tuần này để dự đoán chính sách lãi suất của Fed cũng như đánh giá tình trạng của nền kinh tế. Số người xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ được công bố vào thứ Năm (8/12), báo cáo chỉ số giá sản xuất và kết quả khảo sát sơ bộ tâm lý người tiêu dùng tháng 11 được công bố vào thứ Sáu (9/12).

Song Ngọc