Thời gian gần đây, tại các khu vực có quy hoạch xây dựng, dự kiến thực hiện các dự án khu đô thị, khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc có dấu hiệu hoạt động đầu cơ, mua đi bán lại đất đai, bất động sản gây "sốt ảo" trên thị trường.
Mạng xã hội Facebook tiếp tục xuất hiện nhiều đoạn clip ghi lại cảnh hàng trăm người tụ tập ở một khu đất trống tại thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, huyện Quảng Trị để giao dịch, mua bán đất gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn.
Nhu cầu tìm mua các loại đất, đất nền bật tăng ở nhiều địa phương trong tháng 2 vừa qua. Trong đó, tăng mạnh nhất phải kể đến Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Đồng Nai, TP HCM,...
Với thực trạng giá đất liên tục tăng nóng ở khắp nơi dù đã hạ nhiệt, cùng với tác động của các giải pháp kích cầu, hỗ trợ phục hồi kinh tế có thể làm thị trường bất động sản phát triển nóng, theo nhận định của Bộ Xây dựng.
5 năm trước đây, nhà đầu tư với tài chính 1-2 tỷ đồng có thể mua một lô đất thì ở thời điểm hiện tại, số tiền này chỉ mua được mảnh đất nhỏ nằm sâu trong những con hẻm...
Giá rao bán đất nền năm 2021 tiếp tục tăng tại nhiều tỉnh thành. Tại cả ba miền Bắc, Trung, Nam, giá rao bán đều ghi nhận tăng mạnh trên 30% so với năm 2020.
Đến nay, đã có 20 địa phương đánh giá về nguy cơ sốt đất thông qua đấu giá và ảnh hưởng đến nhà ở, giá đất. Đây là thông tin được ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chia sẻ tại cuộc họp báo thường kỳ do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 21/1.
Nhiều khu vực tại Bà Rịa - Vũng Tàu như huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ, huyện Châu Đức hay thị xã Phú Mỹ,… thời gian gần đây đang quay cuồng trong cơn sốt đất.
Thị trường bất động sản năm 2021 dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch COVID-19 nhưng chứng kiến hàng loạt cơn sốt đất chưa từng có, trải dài nhiều tỉnh thành từ Bắc vào Nam. Phần lớn những cơn sốt này là ảo, chỉ diễn ra chóng vánh rồi tắt.
Để nói về một hiện tượng đáng chú ý của thị trường bất động sản năm 2021, có lẽ nhiều người sẽ nhắc đến cơn sốt đất quay cuồng khắp từ Bắc chí Nam. Đây cũng chính là thủ phạm gây nhiễu loạn thị trường.
Thị trường bất động sản bắt đầu sôi động trở lại từ đầu tháng 10, khi các địa phương bắt đầu nới lỏng giãn cách. Phòng công chứng của một số tỉnh đến nay vẫn tấp nập người ra vào làm thủ tục đất đai và những hàng ô tô đậu nghẹt hai bên đường.
Cơn sốt đất gây hoang mang dư luận hồi đầu năm đang có dấu hiệu lặp lại. Nhận thấy điều này, chính quyền một số địa phương đã ban hành các văn bản tạm dừng tiếp nhận hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, chấn chỉnh tình trạng phân lô, bán nền trái phép,...
Các chuyên gia cho rằng, không có một tín hiệu rõ ràng nào cho một cơn sốt đất diện rộng xảy ra vào năm 2022. Bởi nhiều thông tin quy hoạch, hạ tầng đã được hé lộ trong năm vừa qua.
Báo cáo PCEPI tốt hơn kỳ vọng đã giúp củng cố kịch bản Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12, thúc đẩy các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ kết thúc tuần với kết quả tích cực.