|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Singapore có 2 ca tử vong đầu tiên vì COVID-19

14:20 | 21/03/2020
Chia sẻ
Bộ Y tế Singapore xác nhận nước này có 2 bệnh nhân qua đời vì các biến chứng do mắc virus Corona mới (SARS-CoV-2) gây ra bệnh COVID-19.
Singapore có 2 ca tử vong đầu tiên vì COVID-19 - Ảnh 1.

Đo thân nhiệt hành khách tại sân bay Changi ở Singapore. Ảnh: AFP

Bệnh nhân đầu tiên là một công dân Singapore, 75 tuổi. Cụ bà đã được đưa vào Trung tâm phòng chống bệnh truyền nhiễm quốc gia Singapore (NCID) vào ngày 23.2 vì viêm phổi và trong cùng ngày được xác nhận bị nhiễm COVID-19.

Cụ bà đã được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt kể từ khi nhập viện. Cụ bị biến chứng nghiêm trọng và cuối cùng qua đời vào ngày 21.3 sau 26 ngày nằm viện. Cụ có tiền sử bị cao huyết áp và bệnh tim mãn tính.

Bệnh nhân thứ hai là một người đàn ông quốc tịch Indonesia, 64 tuổi. Ông nhập viện ngày 13.3, sau khi vừa đến Singapore từ Indonesia. Kết quả xét nghiệm một ngày sau đó cho thấy ông nhiễm COVID-19. Sau nhiều ngày điều trị, ông qua đời ngày 21.3. Trước khi đến Singapore, ông cũng đã nhập viện ở Indonesia vì viêm phổi và có tiền sử bệnh tim.

Singapore ngày 20.3 đã công bố 40 trường hợp mắc COVID-19 mới, trong đó có 30 ca là từ nước ngoài vào.

Tính đến ngày 20.3, ít nhất 385 người đã nhiễm COVID-19 tại Singapore, trong đó có 131 đã bình phục và xuất viện.

Để giảm nguy cơ bệnh COVID-19 lây lan, nhà chức trách ngày 20.3 đã ban hành lệnh cấm tất cả các sự kiện quy tụ từ 250 người trở lên.

Các biện pháp khoảng cách an toàn mới đã được giới thiệu cho các địa điểm công cộng ở Singapore như cửa hàng bán lẻ và nhà hàng, để đảm bảo khoảng cách giữa các khách hàng ít nhất là 1m, trong nỗ lực ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Danh Toại

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?