|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Tank Việt Nam khẳng định Vufood đưa thông tin sai sự thật, lạm dụng hình ảnh chương trình

10:27 | 24/12/2021
Chia sẻ
Chương trình Thương Vụ Bạc Tỷ - Shark Tank Việt Nam đã có thông tin cảnh báo về vụ việc của startup Vufood.

Sáng ngày 24/12, trên Fanpage chính thức của Shark Tank Việt Nam đã đưa ra thông báo và khẳng định không liên quan tới startup Vufood hay CTCP Giải pháp kinh doanh Lê Vũ.

"Chúng tôi khẳng định: Shark Tank và Shark Phạm Thanh Hưng không có bất kỳ mối quan hệ trực tiếp hay gián tiếp nào với Công ty cổ phần giải pháp kinh doanh Lê Vũ, Vufood, Vumedia... những công ty pháp nhân khác của Lê Vũ", Shark Tank đưa ra thông báo.

Theo đó, sau khi lên sóng, Vufood đã không vượt qua được phần Due Diligence (thẩm định doanh nghiệp) và không được Shark Hưng đầu tư. Do đó, phía Shark Tank Việt Nam cho biết các thông tin về việc Shark Hưng đã đầu tư hoặc xuống vốn đều là giả mạo và sai sự thật

Shark Tank Việt Nam: Vufood đưa thông tin sai sự thật, lạm dụng hình ảnh chương trình - Ảnh 1.

Shark Tank Việt Nam thông tin startup Vufood làm dụng hình ảnh của chương trình để trục lợi. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Trước đó, ngày 20/5, trên Fanpage Shark Phạm Thanh Hưng có thông tin về bài viết: CTCP Giải pháp kinh doanh Lê Vũ mạo danh Shark Hưng để gọi vốn đến cộng đồng. Vufood cũng đã có động thái xin lỗi và gỡ bỏ các hình ảnh liên quan.

Như chúng tôi đã đưa, thời gian gian gần đây xuất hiện một số hội nhóm của các nhà đầu tư với số lượng lên tới hàng trăm người, cùng mục đích là tìm kiếm giải pháp lấy lại khoản tiền đã bỏ vào CTCP Giải pháp kinh doanh Lê Vũ. 

CTCP Giải pháp kinh doanh Lê Vũ do ông Lê Tuấn Vũ làm đại diện pháp luật đã tổ chức kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm như máy rửa tay sát khuẩn tự động, máy pha cà phê, máy bán hàng tự động, đệm mát xa ô tô, trạm sạc pin công cộng,… với hình thức ủy thác kinh doanh. Nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra một khoản vốn để mua sản phẩm của công ty, sau đó ủy thác lại cho Lê Vũ kinh doanh, tạo ra lợi nhuận. 

Công ty này sẽ liên kết với các nhãn hàng để cho thuê quảng cáo trên các màn hình LCD được lắp đặt ở thiết bị của họ như máy rửa tay, máy bán cà phê tự động... tiền thu về sẽ được đem trả lãi cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, nhiều tháng nay, việc trả lãi cho nhà đầu tư đã bị dừng, trụ sở Vũ Group đóng cửa và lãnh đạo công ty này không thể liên lạc được. Điều này khiến cho hàng trăm nhà đầu tư như đang ngồi trên đống lửa.

Thùy Trang