|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Bỏ vốn vào mô hình đầu tư 'thu hồi 80% mỗi năm' của startup từng chinh phục Shark Hưng, nhiều nhà đầu tư ngồi trên lửa

19:45 | 21/12/2021
Chia sẻ
Đem gần 600 triệu đồng đầu tư vào sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn của VuGroup, vợ chồng chị H mới chỉ nhận về khoản lãi trong 2 tháng. Đến nay, cũng như nhiều người khác, chị không thể liên lạc được với công ty này.

Theo thông tin chúng tôi có được, gần đây, xuất hiện một số hội nhóm của các nhà đầu tư với số lượng lên tới hàng trăm người, với mục đích cùng nhau tìm kiếm giải pháp lấy lại khoản tiền đã bỏ vào CTCP Giải pháp kinh doanh Lê Vũ  (VuGroup).

Startup từng gọi vốn trên Shark Tank bị tố 'chiếm đoạt tài' của hàng trăm nhà đầu tư trên khắp cả nước, con số lên tới hơn 140 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ông Lê Tuấn Vũ (thứ hai trừ trái sang), người đại diện pháp luật của CTCP giải pháp kinh doanh Lê Vũ. (Ảnh: FBNV).

Cam kết trả 80% mỗi năm nếu đầu tư vào VuGroup

VuGroup do ông Lê Tuấn Vũ làm đại diện pháp luật đã tổ chức kêu gọi đầu tư vào các sản phẩm như máy rửa tay sát khuẩn tự động, máy pha cà phê, máy bán hàng tự động, đệm mát xa ô tô, trạm sạc pin công cộng,… Theo quảng cáo, nhà đầu tư có thể tham gia bằng hai hình thức:

Một là "Đầu tư ủy thác", nhà đầu tư bỏ vốn 15 triệu đồng mua máy rửa tay sát khuẩn tự động kiêm màn hình quảng cáo VuMedia, sau đó ủy thác cho VuMedia thuê lại máy. Công ty này sẽ liên kết với các nhãn hàng để cho thuê quảng cáo và kiếm tiền từ hoạt động này rồi trả lãi cho nhà đầu tư.

Với hình thức đầu tư này, công ty cho biết cam kết sẽ trả ít nhất 1 triệu đồng mỗi tháng cho nhà đầu tư mà "không cần vận hành hay bất cứ việc gì khác". Điều đó có nghĩa, mỗi năm nhà đầu tư sẽ thu về ít nhất 12 triệu đồng (khoảng 80%/năm) cho loại hình đầu tư này. 

Hai là "Đầu tư theo hình thức ăn chia" với tỷ lệ 50/50, trong đó 50% doanh thu sẽ được trích cho nhà đầu tư. Ở hình thức này, công ty cũng yêu cầu số vốn tối thiểu là 15 triệu đồng, việc còn lại do startup này sắp xếp và lo liệu.

Nhà đầu tư bị ngừng trả tiền, phát hiện dấu hiệu một máy bán cho nhiều người

Trao đổi với chúng tôi, chị P. (TP HCM) chia sẻ: cuối tháng 4/2021, chị có đầu tư vào gói sản phẩm máy rửa tay trang bị màn hình LCD với số tiền ban đầu là 150 triệu đồng cho 10 máy. Chị P là người mua sản phẩm, sau đó ủy thác cho VuGroup sử dụng sản phẩm để kinh doanh, mỗi tháng chị P. sẽ nhận 1 triệu cho mỗi máy, và được trả trong vòng 24 tháng theo hợp đồng. 

"Tôi có ký 3 hợp đồng đầu tư với VuGroup với tổng số tiền lên tới 300 triệu cho 20 máy. Tôi biết được thông tin gói đầu tư của VuGroup qua chương trình Shark Tank Việt Nam và quyết định xuống tiền, ban đầu mọi thứ diễn ra vẫn suôn sẻ, tiền lãi được trả đều hàng tháng nhưng đến tháng 8 năm nay thì phía VuGroup bỗng ngừng trả lãi", chị P. kể.

Theo chị P., công ty lấy lý do dịch bệnh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và cam kết sẽ trả lãi đầy đủ vào tháng 12. Hiện tại, chị P. vẫn chưa nhận được khoản lãi trên và không thể liên hệ được với phía công ty.

Đáng nói, theo chị P. chia sẻ VuGroup đã dùng tài sản (máy rửa tay) của nhà đầu tư này bán cho một bên thứ ba. Thậm chí, họ còn sử dụng chính những tài sản đó để kêu gọi thêm nhiều nhà đầu tư khác cùng xuống tiền. 

"Ở trong nhóm nhà đầu tư, tôi phát hiện tài sản của mình không được dùng vào việc kinh doanh sinh lãi mà đã được VuGroup đem bán cho một đơn vị thứ ba. Chưa kể, dựa trên thông tin hợp đồng và số series máy, tôi phát hiện tài sản của mình bị trùng với rất nhiều nhà đầu tư khác", chị P. cho biết. 

Hợp đồng của một nhà đầu tư với CTCP Giải pháp kinh doanh Lê Vũ kèm theo hình ảnh app quản lý thiết bị được nhà đầu tư ủy thác cho công ty kinh doanh. (Ảnh nhà đầu tư cung cấp).

Khác với chị P., anh L. một nhà đầu tư ở Hà Nội biết đến các hình thức đầu tư của VuGroup từ quảng cáo trên mạng xã hội. Tháng 3/2021, anh L. bỏ 300 triệu đồng mua 2 máy bán cà phê tự động từ VuGroup, sau đó cho công ty này thuê lại 2 máy với mức tiền 12 triệu đồng/tháng. 

Đến tháng 7 năm nay, anh L. nhận được thông tin xin "khất" thanh toán tiền thuê do ảnh hưởng của dịch bệnh và cam kết hoàn trả đầy đủ vào tháng 12 kèm theo các khoản lãi đóng chậm. Tuy nhiên, hiện tại, anh L. vẫn chưa nhận được các khoản trên. 

"Tôi tìm đến văn phòng của công ty nhưng không thấy ai, đóng cửa hoàn toàn cũng không thể liên hệ được với các bạn nhân viên cũng như lãnh đạo của VuGroup. Tôi biết được thông tin Giám đốc công ty đã nghỉ việc từ tháng 6, trong khi ông Lê Tuấn Vũ thì chưa từng gặp mặt", nhà đầu tư này chia sẻ. 

Về tài sản của mình, anh L. cho biết hiện tại một máy đặt tại đường Tam Trinh (Hà Nội) không còn tìm thấy trong khi máy đặt tại một tòa nhà ở Hoàng Đạo Thúy cũng đang tạm thời bị niêm phong. Nhà đầu tư này cho biết hiện tại anh đang thiệt hại 258 triệu đồng, VuGroup cũng đang nợ anh 72 triệu đồng tiền thuê máy, chưa tính lãi trả chậm. 

Ngoài ra, anh L. cũng tiết lộ, hiện tại nhóm Zalo của các nhà đầu tư vào VuGroup đã lên tới hơn 300 người, trải rộng ở nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Theo kê khai của các nhà đầu tư trên nhóm này, tới thời điểm chiều 21/12, số tiền đầu tư của nhà đầu tư đổ vào VuGroup đã lên tới hơn 140 tỷ đồng. 

Chị H. (Hà Nội) cho biết chồng chị đã mang số tiền 595 triệu đồng số tiền tích cóp của gia đình trong nhiều năm, đầu tư vào sản phẩm máy rửa tay sát khuẩn của VuGroup nhưng mới chỉ nhận về khoản lãi trong 2 tháng.

"Chồng tôi đang thất nghiệp nên giấu vợ mang tiền đi đầu tư vào VuGroup. Thiếu hiểu biết, ham lợi nhuận trước mắt nên giờ đây, bao nhiêu tài sản tích cóp bị mất trắng", chị H. cay đắng chia sẻ.

VuGroup đang hoạt động ra sao?

CTCP Giải pháp kinh doanh Lê Vũ do ông Lê Tuấn Vũ sáng lập vào tháng 2/2019. Startup này từng lên sóng Shark Tank mùa 3 phát sóng năm 2019 dưới cái tên Vufood để gọi vốn đầu tư cho sản phẩm máy pha chế tự động và được Shark Hưng đồng ý rót vốn 350.000 USD cho 36% cổ phần. Tuy nhiên, thương vụ đó đã không diễn ra do Vufood không vượt qua được vòng thẩm định doanh nghiệp.

Đến giữa năm nay, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều bài đăng của Vufood được chạy quảng cáo kèm theo hình ảnh Shark Hưng để quảng bá sản phẩm của mình. Vufood sau đó đã phải lên tiếng xin lỗi vì tự ý sử dụng trái phép hình ảnh của vị cá mập để kêu gọi đầu tư.

Ở bài viết chúng tôi từng phản ánh với tiêu đề: "Từng nhận cam kết rót vốn từ Shark Hưng, startup kêu gọi 'đầu tư ủy thác' lãi suất khủng, tối thiểu 80%/năm", Vufood cho biết chỉ cần bỏ 15 triệu đồng mua máy rửa tay sát khuẩn tích hợp quảng cáo thông minh của công ty Lê Vũ là có thể thu về 1 triệu đồng mỗi tháng, cam kết trong vòng 2 năm.

Công ty cửa đóng then cài, lãnh đạo "không liên lạc được"

Startup từng gọi vốn trên Shark Tank bị tố chiếm đoạt tài sản của hàng trăm nhà đầu tư trên khắp cả nước - Ảnh 3.

Hình ảnh văn phòng của CTCP giải pháp kinh doanh Lê Vũ tại Hà Nội hiện tại. (Ảnh nhà đầu tư cung cấp).

Công ty này luôn nhấn mạnh đây là kênh đầu tư "vô cùng minh bạch" do mọi hoạt động có thể theo dõi thông qua phần mềm quản lý sản phẩm do công ty cung cấp. Qua đó, nhà đầu tư có thể theo dõi các hoạt động như số lượng quảng cáo, doanh thu từng máy và tổng doanh thu từng ngày. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của một nhà đầu tư, những con số này không đáng tin cậy khi phía công ty thông báo ngừng kinh doanh do ảnh hưởng của các đợt phong tỏa nhưng doanh thu, sản lượng vẫn nhảy đều đều, điều khiến nhiều nhà đầu tư nảy sinh nghi ngờ.

Hiện tại, văn phòng của CTCP Giải pháp kinh doanh Lê Vũ đang đóng cửa, không thể liên hệ với những người nắm vị trí lãnh đạo trong công ty. Người đại diện pháp luật là ông Lê Tuấn Vũ cũng không thể liên lạc được.

"Trong khi ông Vũ không thể liên lạc được, một vị là giám đốc kinh doanh nói với tôi rằng ông này đã nghỉ việc và mở công ty riêng, người này còn kêu gọi tôi đầu tư vào đấy", nhà đầu tư tên D. chia sẻ với chúng tôi.

Thùy Trang