|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nhà đầu tư đội mưa, căng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood đã bỏ trốn sau khi chiếm đoạt tài sản

14:46 | 09/01/2022
Chia sẻ
Trong sáng ngày 9/1, một số nhà đầu tư đã tìm đến địa chỉ nơi đặt văn phòng của Vufood để tìm cách liên hệ với ông Lê Tuấn Vũ, người hiện đang mất liên lạc với khoản tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng của rất nhiều người.
Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 1.

Sáng ngày 9/1, giữa thời tiết mưa gió, nhiệt độ dưới 15 độ C của thủ đô Hà Nội, nhiều nhà đầu tư đã có mặt tại văn phòng của công ty Levu ở tòa nhà CTM, số 139, Cầu Giấy.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 2.

Anh L.B.T, một nhà đầu tư đã rót hơn 200 triệu đồng vào CTCP Giải pháp Đầu tư Vufood nhưng chưa nhận được khoản tiền lãi nào thì người đứng đầu công ty đã biến mất.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 3.

Theo những nhà đầu tư này cho biết, có hàng trăm người đã nghe theo lời mời của các công ty do ông Lê Tuấn Vũ làm CEO kiêm đại diện pháp luật, rót tiền đầu tư và hiện vẫn chưa thể thu về số tiền đã bỏ ra.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 4.

Chị H, một nhà đầu tư cho biết tổng số tiền mà nhà đầu tư đổ vào có thể chạm tới con số 400 tỷ đồng.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 5.

Theo tìm hiểu, công ty do ông Lê Tuấn Vũ đứng đầu được đặt văn phòng tại tầng 4 và 6 của tòa nhà CTM, thuộc quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 6.

Tổng số tiền mà những nhà đầu tư có mặt tại văn phòng của Vufood sáng nay đã lên tới 1 tỷ đồng, hiện vẫn chưa ai thu về được số tiền đã đầu tư và họ vô cùng nóng ruột. Theo chị H, vợ chồng chị làm công ăn lương, nguồn thu nhập không cao, bao nhiêu khoản tiền tích cóp được đã đổ vào đầu tư cho Vufood và giờ đây mất trắng.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 7.

Tờ rơi được các nhà đầu tư in ra, yêu cầu ông Lê Tuấn Vũ xuất hiện. Những nhà đầu tư này đều đã tìm cách liên hệ với ông Vũ thông qua người thân của người đứng đầu Vufood.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 8.

Như đã đưa tin trước đó, CTCP Giải pháp Kinh doanh Lê Vũ hay Vufood đã nhiều lần kêu gọi nhiều người tham gia đầu tư với hình thức đầu tư ủy thác. Vufood sẽ bán cho nhà đầu tư một tài sản như máy bán hàng tự động, máy rửa tay trang bị màn hình LCD...

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 9.

Nhà đầu tư sau khi xuống tiền mua tài sản mà Vufood bán sẽ được gợi ý ủy thác cho công ty tổ chức hoạt động kinh doanh, thu về lợi nhuận. Khoản tiền kiếm được từ việc kinh doanh tài sản của nhà đầu tư sẽ được dùng làm lãi để trả cho họ trong vòng 2 năm.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 10.

Khoảng từ giữa tháng 7, nhiều nhà đầu tư phát hiện các khoản lãi của mình đã bị ngưng và công ty liên tục đưa ra lí do để kéo dài thời gian chậm trễ chi trả cho nhà đầu tư. Đến tháng 11, ông Lê Tuấn Vũ, người đại diện pháp luật của Vufood bất ngờ mất liên lạc, kéo theo khoản tiền đầu tư lên tới hàng trăm tỷ đồng của nhiều người trên khắp đất nước bị "giam" vô thời hạn, chưa thể định ngày thu về.

Nhà đầu tư đội mưa gió, chăng băng rôn tố cáo ông chủ Vufood chiếm đoạt tài sản - Ảnh 11.

Nhà đầu tư đang tích cực tìm kiếm các thông tin về ông Lê Tuấn Vũ. Các tờ rơi in thông điệp yêu cầu ông Lê Tuấn Vũ xuất hiện và giải quyết các vấn đề của nhà đầu tư được nhét vào văn phòng của Vufood. Hiện tại, công ty này không hoạt động, cửa đóng then cài và nhân viên đều không có mặt.

 

Thùy Trang