|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Phú: 'Tôi đầu tư 10 vụ, chỉ kỳ vọng thành công một'

15:33 | 24/03/2021
Chia sẻ
Trong buổi giao lưu Shark Tank 2021 cùng người hâm mộ, các nhà đầu tư đã chia sẻ các quan điểm của cá nhân về quyết định đầu tư, cũng như cách nhìn và sử dụng nhân lực.

Với Chủ tịch HĐQT Sunhouse Nguyễn Xuân Phú, ông thường chú ý tới vẻ bề ngoài (xem tướng), của đại diện startup. 

"Tướng mạo thể hiện qua sức khỏe, tràn đầy sức sống trong khi cái tinh thể hiện qua ánh mắt khát vọng. Con người phải có quyết tâm cao, cháy bỏng, kiên trì thì sẽ thể hiện qua ánh mắt. Đấy chính là cái biến các ý tưởng của các bạn thành hiện thực", Shark phú nhận xét.

Ông đưa ra nhận định tỷ lệ thành công của khởi nghiệp chỉ ở mức 5%. Trong khuôn khổ chương trình, ông cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng vào các startup từng rót vốn.

"Tôi đầu tư 10 vụ nhưng chỉ kỳ vọng thành công một vụ", ông Phú chia sẻ. Điều này có nghĩa rằng với 9 thương vụ còn lại nhiều khả năng sẽ thất bại.

Shark Phú: 'Tôi đầu tư 10 vụ, chỉ kì vọng thành công một'  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Xuân Phú là một trong những nhà đầu tư đầu tiên tại Shark Tank Việt Nam. (Ảnh: Shark Tank Việt Nam).

Cũng chia sẻ về các startup đã ra quyết định đầu tư, ông Phạm Thanh Hưng cho rằng những quyết định đầu tư của mình đều "có vẻ đúng", ít nhất là tới thời điểm hiện tại. Tuy vậy ông cũng cho biết cách lựa chọn con người của mình vẫn có những xác suất không thành công.

Về quyết định đầu tư, Phó Chủ tịch CenGroup cho rằng rất khó để diễn giải cách tại sao lại lựa chọn con người này mà không phải con người khác. Tuy nhiên, ông thường để ý tới lời nói, ánh nhìn, thái độ, sự tự tin để đưa ra nhận định.

Trong khi đó, bà Trương Lý Hoàng Phi, một "cá mập khách mời trong mùa 1 lại đánh giá cao sư thành thật của các startup. Mức độ thành thật sẽ được thể hiện ở các thông tin mà đội nhóm startup cung cấp.

Ngoài ra, bà cũng cho rằng kinh nghiệm là một trong những yếu tố then chốt. Nếu không có đủ kinh nghiệm thì các yếu tố khác sẽ đến rất chậm. Và điều này có thể khiến một số nhà đầu tư không thể chờ đợi được

Khép lại, ông Trần Anh Vương lại cho rằng việc đầu tư ở bất kì thị trường nào đều mang tính chất cảm xúc. Các con số tính toán là định lượng nhưng quyết định đầu tư lại là định tính.

"Tôi làm nghề đầu tư nên niềm tin đặt vào con người là phần quan trọng khi đưa ra quyết định. Trong khuôn khổ Shark Tank, chúng tôi chỉ có 1 tiếng hoặc hơn để gặp nhau. Các bạn không thể chứng minh được quá nhiều điều bằng các con số dịnh lượng", ông Vương chia sẻ.

Tiểu Phượng