|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Shark Bình nói về lý do cọc 200 triệu không qua thẩm định: 'Chỉ khi nào tiền vào tài khoản thì mọi thứ mới chắc chắn'

09:47 | 08/05/2021
Chia sẻ
Ngay sau khi đồng ý đầu tư vào startup Coolmate, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech, lập tức chuyển khoản 200 triệu đồng cho startup, không cần qua vòng thẩm định.

Trong tập đầu tiên của Shark Tank mùa 4, ông Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch NextTech, sau khi thỏa thuận đầu tư thành công với Coolmate, một công ty cung cấp giải pháp mua sắm cho nam giới, đã trực tiếp quẹt thẻ bằng máy POS "đặt cọc" tiền đầu tư vào startup này.

Tổng số tiền Shark Bình chuyển khoản là 200 triệu đồng và không cần qua vòng thẩm định. Điều này có nghĩa, nếu nhà đầu tư cảm thấy startup không phù hợp, ông sẽ mất toàn bộ số tiền đã đặt.

Ông Bình cũng quả quyết với Startup: "Anh không chỉ biến em thành triệu phú mà chúng ta sẽ cùng nhau thành trăm triệu phú".

Vì sao Shark Nguyễn Hòa Bình vừa chốt đàm phán đã 'đặt cọc' tiền đầu tư vào startup? - Ảnh 1.

Shark Bình chạm thẻ vào máy POS, chuyển khoản trực tiếp 200 triệu đồng tiền đầu tư vào startup. (Ảnh: Chụp màn hình).

Lý giải về hành động này của mình, ông Bình cho biết ông muốn chỉ ra một kinh nghiệm của bản thân cho startup, "rằng chỉ khi nào tiền vào tài khoản thì mọi thứ mới chắc chắn. Mọi loại cam kết, chữ ký, hợp đồng vẫn đều có thể là điều chưa chắc chắn".

Trên sóng truyền hình, Coolmate cũng chia sẻ việc đang đàm phán gọi vốn từ một đối tác. Tuy nhiên ông Bình khẳng định việc đàm phán chưa chắc đã thành công dù mọi điều khoản đã gần như được các bên đồng ý.

Theo Shark Bình, việc đặt cọc ngay như một cam kết chắc chắn với startup của NextTech. Về Coolmate, ông Bình nhận thấy startup có một vài điểm tích cực như đây là công ty hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, một lĩnh vực đang là xu hướng phát triển và bùng nổ tại Việt Nam.

Thứ hai, mô hình của Coolmate theo ông Bình nhận định là có thể mở rộng ra khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, đội ngũ sáng lập của startup khá mạch lạc và có hiệu quả kinh doanh, công ty này phù hợp với hệ sinh thái kinh tế số của NextTech tại Việt Nam và Đông Nam Á, có nhiều khả năng hợp lực.

Trong phần đàm phán, Coolmate đã chấp nhận lời đề nghị gọi vốn 500.000 USD để đổi lấy 12,5% cổ phần. Trong đó có 10% cổ phần là đầu tư và 2,5% còn lại dưới dạng cổ phần ưu đãi cho người tư vấn. Mong muốn ban đầu của Coolmate là 250.000 USD cho 4% cổ phần.

CEO Coolmate cũng tiết lộ ở vòng đầu tư gần nhất (sắp hoàn thành), công ty đã được định giá 4,5 triệu USD. Theo chia sẻ của ông Nhu, các sản phẩm của Coolmate cung cấp mức giá khá thấp và có 47% khách hàng quay trở lại mua hàng trong hai tháng.

Doanh thu trong năm 2020 của Coolmate đạt khoảng 39 tỷ đồng với khoảng 200.000 đơn hàng và lợi nhuận 5,6 tỷ đồng. Coolmate hiện đang có kế hoạch mở rộng ra thị trường Đông Nam Á, nhắm tới các nước như Indonesia, Thái Lan và Malaysia, sau đó IPO vào năm 2025.

Tường Vy