|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Sau đe doạ áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc của ông Trump, thị trường đồng loạt mong Fed hạ thêm lãi suất

16:53 | 02/08/2019
Chia sẻ
Sau khi Tổng thống Trump ấn định ngày áp thuế quan mới lên 300 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, thị trường lại "đồng lòng" đặt cược khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất thêm lần nữa.
2019-08-01T181236Z_1_LYNXNPEF703UY_RTROPTP_3_USA-ECONOMY

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Ảnh: Reuters)

Theu Reuters, động thái áp thuế quan bất ngờ lên hàng hóa Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump vào hôm 1/8 vừa chuyền một "đường bóng" khác cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Điều này có thể buộc ngân hàng trung ương Mỹ cắt giảm lãi suất nhiều hơn mức mà họ cho là cần thiết để bảo vệ nền kinh tế Mỹ trước các rủi ro từ chính sách thương mại.

Trong một loạt tweet, ông Trump cho biết Mỹ sẽ áp thuế suất 10% đối với 300 tỉ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc kể từ ngày 1/9, đồng thời bày tỏ ông không hài lòng với tốc độ đàm phán thương mại giữa hai nước.

Trước đó, khoảng 250 tỉ USD hàng hóa đã bị áp thuế 25% nhằm mục đích gây sức ép buộc nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đi đến một thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Màn "quăng bom" vào giữa buổi chiều ngày 1/8 của ông Trump đã khiến thị trường chứng khoán giảm sâu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ rơi xuống mức thấp nhất trong gần ba năm.

Vào cuối phiên giao dịch ngày 1/8, thị trường tin tưởng hơn vào khả năng rằng Fed sẽ nới lỏng chính sách đáng kể hơn từ đây.

"Thông báo mới nhất của Tổng thống Trump làm gia tăng nguy cơ Fed sẽ cắt giảm hơn 75 điểm cơ bản trong năm nay", ông Brett Ryan, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Deutsche Bank, viết trong một ghi chú gửi khách hàng.

Chính sách thương mại táo bạo và nhiều lúc khó đoán của ông Trump là lí do trọng tâm trong lập luận mà Chủ tịch Jerome Powel trình bày về đợt hạ lãi suất vào hôm 31/7.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã thông báo đề xuất hạ lãi suất nói trên với tỉ lệ phiếu thuận/chống là 8-2.

"Bất ổn xuất phát từ thuế quan hiện tại cũng như các chính sách thương mại khác của ông Trump đã có tác động tiêu cực đến tâm lí kinh doanh và đầu tư", Chủ tịch Fed tuyên bố. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy yếu và lạm phát thấp cũng là yếu tố dẫn đến quyết định hạ lãi suất.

Tuy nhiên, ông Powell xem việc cắt giảm lãi suất là một chính sách bảo vệ nền kinh tế Mỹ, đồng thời gọi đây là một sự điều chỉnh giữa chu kì và không phải là khởi đầu cho chu kì giảm lãi suất toàn diện. Liệu Fed có tiếp tục bám sát kế hoạch đó hay không hiện đang nằm trong vòng nghi vấn.

Nếu các vấn đề thương mại phát triển thành một cuộc chiến thương mại toàn diện, nhà phân tích Lou Brien của DRW Holdings nhận định: "Bất kì đợt hạ lãi suất nào khác của Fed sẽ không còn được xem là điều chỉnh giữa chu kì nữa, mà đó là bước đi cần thiết để ngăn chặn suy thoái kinh tế".

Nhà đầu tư đang kì vọng thuế quan mới do Tổng thống Trump đề xuất có thể khiến Fed duy trì chu kì hạ lãi suất lâu hơn.

Công cụ FedWatch của CME Group cho thấy, các sản phẩm giao dịch kì hạn sau (fed fund futures) chỉ ra rằng nhà đầu tư nhận thấy khả năng Fed hạ lãi suất một lần nữa vào tháng 9 là 81,9%, tăng từ mức dưới 50% vào hôm 31/7.

Đồng thời, thị trường sản phẩm giao dịch kì hạn sau còn cho thấy nhà đầu tư đang đặt cược vào đợt cắt giảm lãi suất tiềm năng thứ ba vào cuối năm nay, tỉ lệ tăng từ 39% cuối ngày 31/7 lên 68,9%.

Yên Khê

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.