Trong bối cảnh cuộc đua ngành chip giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng trở nên gay gắt, một doanh nghiệp về tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) hàng đầu nước Mỹ đã lựa chọn mở rộng hoạt động tại Việt Nam và thận trọng hơn tại Trung Quốc.
Trong bối cảnh các thị trường như điện thoại thông minh và thiết bị gia dụng đang lao dốc, nhu cầu sử dụng các loại chip cấp thấp ở Trung Quốc cũng đang giảm dần.
Mới đây, chính quyền Mỹ đã phê duyệt một đạo luật về chip cho phép chính phủ tung ra các gói hỗ trợ có giá trị hơn 50 tỷ USD nhằm thu hút nhiều hơn các nhà sản xuất chất bán dẫn đến với quốc gia này.
Ông Liang Mong Song, CEO nhà sản xuất chip SMIC của Trung Quốc năm nay đã 70 tuổi, song vẫn được coi là một "phù thủy" trong lĩnh vực sản xuất chip trên toàn cầu.
Chính quyền Mỹ đang cân nhắc việc hạn chế hoặc cấm vận chuyển thiết bị cho những nhà sản xuất chip nhớ Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại sự vươn mình của các doanh nghiệp tại thị trường tỷ dân cũng như để bảo vệ các công ty trong nước.
Triển vọng ngành chip tại Trung Quốc trái ngược hoàn toàn so với phần còn lại của thế giới, khi các nhà sản xuất của quốc gia này vẫn gặp khó trong việc tìm kiếm nguồn cung chip.
Các thương hiệu xe sản xuất Trung Quốc đã tăng thị phần nội địa lên 43,1% trong tháng 7 từ mức 36,5% sau nửa năm trong bối cảnh khan hiếm chip toàn cầu.
"Nhiều công ty đã cảm thấy bị hạn chế về tốc độ đổi mới của họ khi bị lệ thuộc vào các mốc thời gian của nhà sản xuất chip", Glenn O’Donnell, giám đốc nghiên cứu tại công ty phân tích Forrester nhận xét.
Trong 11 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 839,75 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 20,53 tỷ USD.