|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Ông Trịnh Văn Quyết: Hứa mua thêm cổ phiếu FLC vào lúc thích hợp để cổ phiếu vượt mệnh giá

12:35 | 26/06/2019
Chia sẻ
Chia sẻ với cổ đông Tập đoàn FLC, Chủ tịch Trịnh Văn Quyết cho biết giá cổ phiếu thấp ông cũng rất buồn, có khi cả tháng liền không muốn nhìn bảng giá. Ông cũng cam kết mua thêm vào thời điểm thích hợp để đẩy giá cổ phiếu vượt mệnh giá.

Sáng nay 26/6, CTCP Tập đoàn FLC (Mã: FLC) đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 tại Bamboo Airways Theater, Cầu Giấy, Hà Nội.

Giống như các năm trước, một trong những nội dung được cổ đông quan tâm thảo luận trong đại hội lần này là tại sao giá cổ phiếu FLC thường chỉ "lình xình" trong khoảng 4.000-6.000 đồng/cp chứ chưa có đột biến, mặc dù công ty đón nhận nhiều thông tin tích cực như được cấp phép nhiều dự án mới, làm ăn liên tục có lãi, công ty con là hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) đã cất cánh, …

Trả lời vấn đề này, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng giá cổ phiếu trên thị trường không phản ánh đúng giá trị thực của Tập đoàn cũng như của nhiều doanh nghiệp khác.

IMG_20190626_094146-crop

Đại hội cổ đông Tập đoàn FLC sáng 26/6. Ảnh: Đức Quyền.

Ông Quyết lấy ví dụ giá cổ phiếu FLC và cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros (cả FLC và FLC Faros đều do ông Trịnh Văn Quyết làm Chủ tịch và cổ đông lớn nhất).

"Tại đại hội cổ đông của FLC Faros vừa tổ chức tuần trước, nhiều cổ đông cũng hỏi về giá cổ phiếu, tôi đã trả lời và xin kể lại đây để cổ đông Tập đoàn FLC liên tưởng: Cá nhân tôi và một số cổ đông lớn khác sở hữu tới trên 80% vốn của FLC Faros, chúng tôi không hề bán ra, nếu có bán thì chỉ bán cho nhau chứ không đưa ra ngoài thị trường. Trên thị trường tỉ lệ cổ phiếu trôi nổi chỉ khoảng hơn 10%", ông Quyết chia sẻ

Theo ông, khi ROS mới niêm yết vào năm 2016, thị trường chứng khoán đang tăng trưởng tốt, số lượng nhà đầu tư quan tâm lớn, cổ phiếu còn được các quĩ ETF mua vào, xảy ra tình trạng "đua nhau mua". Giá cổ phiếu được đẩy lên trên 100.000 thậm chí trên 200.000 đồng/cp.

Tuy nhiên trong thời gian gần đây, thị trường chung trầm lắng nên nhà đầu tư đổ xô đi bán, cả các quĩ ETF cũng bán, khối lượng lên đến nhiều triệu đơn vị nên giá cổ phiếu ROS cũng đi xuống theo hiện chỉ còn khoảng 30.000 đồng/cp, ông Quyết nhận định.

"Cổ phiếu FLC cũng có điểm tương đồng với ROS ở chỗ chịu ảnh hưởng của thị trường thể hiện qua biến động của VN-Index. Lúc nào thị trường tốt thì giá cổ phiếu tăng lên đến 7.000-8.000 đồng/cp, lúc thị trường xấu thì giá còn 5.000 - 6.000 đồng/cp, hiện là khoảng hơn 4.000 đồng/cp".

Ông chia sẻ thêm: "Giá cổ phiếu thấp tôi cũng thấy buồn lắm, đến mức có thời gian cả tháng tôi không xem bảng điện tử".

flccccc

Diễn biến giá cổ phiếu FLC trong một năm qua, kết phiên 25/6 ở 4.320 đồng/cp. Nguồn: VNDirect.

Đại hội năm ngoái cổ đông đã thông qua kế hoạch phát hành 300 triệu cổ phiếu để huy động 3.000 tỉ đồng nhưng công ty không thực hiện vì cổ phiếu còn ở dưới mệnh giá 10.000 đồng/cp.

"Năm nay chúng tôi lại trình đại hội thông qua tờ trình tăng vốn thêm 3.000 tỉ đồng nhưng nếu cổ phiếu FLC không trên mệnh giá thì chúng tôi cũng không phát hành".

Ông Trịnh Văn Quyết cho rằng cổ phiếu FLC còn có điểm hấp dẫn hơn ROS vì tính thanh khoản cao: "Cổ đông đang không đánh giá đúng giá trị thực của cổ phiếu vì từ nhiều năm nay FLC luôn được nhà đầu tư quan tâm nhất là NĐT nhỏ lẻ. Cổ đông lớn chỉ sở hữu khá ít, không cô đặc như ROS. Nếu tôi bỏ tiền ra mua thêm 10-20% vốn của FLC nữa thì chắc chắn giá cổ phiếu sẽ khác". 

"Tuy nhiên hiện giờ tôi chưa mua cổ phiếu FLC vì cho rằng chưa cần thiết. Tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để mua cổ phiếu. Một là để có thời gian chuẩn bị tài chính cho cá nhân mình; hai là kêu gọi nhà đầu tư lớn để cùng sở hữu với tôi, ông Quyết hứa hẹn. 

"Trên thị trường hiện nay thanh khoản cổ phiếu FLC rất cao, điều này là tốt cho nhà đầu tư nhỏ lẻ. Muốn mua hàng nghìn tỉ cũng có người bán, muốn bán hàng nghìn tỉ cũng có người mua. Nhiều lúc có tới hàng nghìn lệnh giao dịch cổ phiếu FLC. Nếu tôi tăng tỉ lệ sở hữu thêm 20% nữa, cộng với các cổ đông lớn khác tăng tỉ lệ sở hữu lên tổng cộng 70-80% thì lúc này cổ phiếu FLC không còn "vui" nữa vì cơ cấu cổ đông trở nên cổ đặc".

"Tôi vẫn xin hứa với cổ đông tôi sẽ chọn thời điểm thích hợp để mua vào để cổ phiếu FLC không còn ở dưới mệnh giá", ông Quyết cam kết trước toàn thể Đại hội.


PV