|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhà Trắng không lạc quan về dự luật cứu trợ mới

08:46 | 03/08/2020
Chia sẻ
Ngày 2/8, Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows cho hay ông không lạc quan về khả năng Quốc hội Mỹ sẽ sớm đạt thỏa thuận về dự luật cứu trợ mới để giúp đỡ hàng triệu người dân Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề trong đại dịch COVID-19.
Nhà Trắng không lạc quan về dự luật cứu trợ mới - Ảnh 1.

Bế tắc bao trùm Quốc hội Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

"Tôi không lạc quan rằng lưỡng đảng sẽ tìm ra giải pháp trong thời gian tới", Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows chia sẻ trên đài CBS khi các nghị sĩ Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa nhóm họp để tìm cách thống nhất quan điểm về dự luật cứu trợ mới.

Theo ông Meadows, trong khi các cuộc đàm phán về gói cứu trợ chung tiếp tục diễn ra, Đảng Dân chủ đang cố ngăn chặn thỏa thuận riêng của Đảng Cộng hòa để có thể gia hạn một số trợ cấp thất nghiệp liên bang trong ngắn hạn.

"Dự luật cứu trợ riêng của từng đảng đều đang bế tắc tại Quốc hội Mỹ, đó là điều chúng tôi đang thực sự nhìn thấy", ông Meadows nói. "Hi vọng mọi chuyện sẽ thay đổi trong vài ngày tới".

Theo Reuters, các nhà lập pháp Mỹ và Nhà Trắng đã không thể đạt được thỏa thuận chung cho một gói cứu trợ kinh tế mới nhằm hỗ trợ hàng triệu người dân đang lao đao trong đại dịch COVID-19.

Hôm 1/8, lưỡng đảng Mỹ đều cho biết họ đã có cuộc đàm phán tích cực nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên chưa có dấu hiệu nào cho thấy điểm vướng mắc nhất - chương trình trợ cấp thất nghiệp bổ sung 600 USD/tuần/người lao động, đã được tháo gỡ. Chương trình này là cứu cánh cho hàng triệu người Mỹ thất nghiệp thời gian qua và đã hết hạn vào ngày 31/7.

Khi được hỏi về nỗ lực gia hạn các phúc lợi thất nghiệp đã kết thúc, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi (thuộc Đảng Dân chủ) cho biết: "Tổng thống Trump đang ngáng đường chúng tôi".

Bà Pelosi kiên quyết yêu cầu Quốc hội gia hạn chương trình trợ cấp thất nghiệp 600 USD/tuần. Chia sẻ với đài ABC, Chủ tịch Hạ viện Mỹ khẳng định khi tỉ lệ thất nghiệp giảm, chương trình trợ cấp của chính phủ liên bang có thể giảm xuống.

Chính quyền ông Trump và một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang ra sức giảm bớt các phúc lợi thất nghiệp bổ sung. Theo các quan chức cấp cao này, trợ cấp nên gắn với tiền lương. Ngoài ra, một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa khác từ chối gia hạn các phúc lợi trên.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Steven Mnuchin cho biết ông Trump ủng hộ các phúc lợi bổ sung, nhưng ông cũng không muốn thu nhập của người dân khi thất nghiệp lại lớn hơn khi có việc làm.

"Về tinh thần chung, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các phúc lợi thất nghiệp. Chúng tôi muốn khắc phục vấn đề phát sinh do người thất nghiệp được hỗ trợ quá nhiều và chúng tôi muốn tạo ra những động lực làm việc phù hợp", ông Mnuchin phát biểu trên đài ABC.

Bộ trưởng Mnuchin nhận định chính phủ Mỹ cần phải hỗ trợ người lao động và nền kinh tế nhưng "cần thận trọng, không nên chất một khối nợ khổng lồ lên thế hệ tương lai".

Hạ viện do Đảng Dân chủ kiểm soát từng đề xuất một dự luật cứu trợ vào tháng 5. Tuy nhiên, Thượng viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số đến tuần trước mới đưa ra đề xuất phản hồi, và ngay cả một số thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa còn không nhất trí nên cho gì vào dự luật.

Lưỡng đảng Mỹ sẽ tiếp tục nhóm họp trong hôm nay (ngày 3/8, theo giờ địa phương) sau khi nhân viên cấp dưới gặp mặt vào ngày 2/8.

Khả Nhân