Ngày 27/7, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 687/QĐ-TTCP về việc thanh tra toàn diện các dự án của Cty CP Thương mại và Dịch vụ Lã Vọng (Tập đoàn Lã Vọng) và các đơn vị thành viên trên địa bàn Hà Nội.
Những năm gần đây, thị trường bất động sản Việt Nam nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài. Tùy theo sự phù hợp về văn hóa, nhu cầu mà mỗi nhóm nhà đầu tư của từng quốc gia lại có sự quan tâm đến từng loại hình bất động sản không giống nhau.
Thị trường bất động sản mang yếu tố thương mại như shophouse, nhà mặt tiền phố thời gian qua đã trở thành tâm điểm săn tìm của giới đầu tư. Đây là phân khúc đang được định vị trên thị trường là “Gà đẻ trứng vàng” nên dù có mức giá bán khá cao so với nhà để ở nhưng luôn trong tình trạng “cháy hàng”.
Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện nhiều sai phạm trong công tác quản lý cấp phép xây dựng tại TP Đà Nẵng. Điều đáng nói, nhiều công trình được cấp phép để hợp thức hóa sai phạm.
Bộ Tài chính đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội rà soát việc chấp thuận chủ trương sử dụng quỹ đất để thanh toán cho các nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT.
Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM vừa đề nghị một số bộ, ngành Trung ương cho phép sử dụng thông tin giao dịch thị trường thực sự làm cơ sở xác định giá đất để tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.
Đường đến kế hoạch 2018 của nhiều "ông lớn" BĐS còn xa, doanh nghiệp BĐS tự xoay vốn để tránh lệ thuộc ngân hàng, vốn ngoại đang đổ chủ yếu vào dự án thành phố thông minh tại Hà Nội... là những tin tức bất động sản nổi bật trong ngày 31/7.
6 tháng đầu năm, lĩnh vực BĐS tiếp tục nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ giới đầu tư nước ngoài. Trong đó, lượng vốn ngoại chủ yếu rót vào dự án thành phố thông minh tại Hà Nội do liên doanh giữa 4 nhà đầu tư trong nước và Tập đoàn Sumitomo của Nhật Bản đầu tư.
Được phê duyệt ồ ạt, thậm chí "tháo khoán" hàng loạt khu đô thị mới, dự án nhà ở các cửa ngõ Thủ đô như huyện Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thạch Thất…, sau 10 năm sát nhập về Hà Nội vẫn la liệt tình cảnh bỏ hoang, dở dang…
Tin tức bất động sản ngày 30/7 có thông tin sốt đất ven biển Lăng Cô, kết quả thanh tra bị 'ngâm' khiến DN gần phá sản, dịch vụ chia sẻ nhà ở kiểu Airbnb du nhập vào Sài Gòn...
Ảnh hưởng từ cơn “sốt” đất từ cuối năm 2017 lan rộng khắp cả nước, giá đất nền những vị trí lợi thế thương mại ở TP. Vinh tăng mạnh. Ở một số vị trí "vàng" giá chạm ngưỡng từ 80 - 100 triệu/m2, do nguồn cung vẫn đang hạn chế.
Các thương vụ M&A nửa đầu năm 2018 xuất hiện ở hầu khắp các phân khúc: văn phòng, khách sạn, nhà ở, BĐS công nghiệp. Những ông lớn ngoại được nhắc đến trong các thương vụ này là Keppel Land, Berjaya Land, CapitaLand, Nomura…
Theo tìm hiểu của PV, đất nền khu vực trung tâm gần Quốc lộ 1 đi qua địa bàn thị trấn Lăng Cô hiện có giá dao động không dưới 10 triệu đồng/m2, không hề kém cạnh giá đất nền của các khu quy hoạch mới kiểu mẫu, với hạ tầng hoàn chỉnh thuộc thành phố Huế và các vùng ven như thị xã Hương Thủy, huyện Phú Vang.
Trong dự thảo đề án bao gồm nhiều nội dung như người nước ngoài mua nhà tại VN, đầu tư nước ngoài vào thị trường địa ốc, tín dụng, bong bóng BĐS, tranh chấp và quản lý vận hành nhà chung cư...
Tính chung 7 tháng đầu năm 2018, khối ngoại đăng ký 5,6 tỷ USD vào lĩnh vực bất động sản, cao hơn gấp đôi cả năm 2017. Trong khi đó, số doanh nghiệp thành lập mới trong ngành này cũng tăng mạnh nhất trong tất cả các lĩnh vực, với mức tăng 43,9%.
Tôi là Emilly, quốc tịch Anh. Hiện tại, tôi có dự định mua nhà của 1 chủ đầu tư tại Việt Nam. Tôi băn khoăn không biết người nước ngoài có quyền sở hữu nhà tại Việt Nam dài hạn hay không?
Dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu doanh nghiệp có vốn Nhà nước trong phiên sáng 7/8, đưa VNM, BCM, GAS và GVR lên giá trần. Diễn biến xuất hiện sau khi khung phân loại mới phục vụ cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp có hiệu lực.