|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Người tìm ra vắc xin Sputnik V có xứng đáng được trao giải Nobel?

08:35 | 09/10/2020
Chia sẻ
Những nhà khoa học đầu tiên tìm ra vắc xin chống lại COVID-19 đến từ Viện Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya của Moscow, Nga.

Hai chính trị gia của Nga chia sẻ với trang RT, mạng lưới truyền hình của Nga, những nhà phát triển vắc xin Sputnik V chống lại virus SARS-CoV-2 sẽ được đề cử Giải Nobel Khoa học năm 2021.

Người tạo ra vắc xin Sputnik V có xứng đáng được trao giải Nobel? - Ảnh 1.

Những nhà khoa học đầu tiên tìm ra vắc xin chống lại COVID-19 đến từ Viện Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya của Moscow, Nga. (Ảnh minh họa: Sputnik).

Những nhà khoa học đầu tiên tìm ra vắc xin chống lại COVID-19 đến từ Viện Dịch tễ học và Vi sinh vật Gamaleya của Moscow, Nga, là những người đầu tiên đi tiên phong trong công cuộc tìm kiếm loại vắc xin chống virus SARS-CoV-2, loại virus đã tàn phá thế giới và tiếp tục có những tác động kinh khủng đến nền kinh tế thế giới.

Nghị sĩ Leonid Ogul cho rằng khám phá này sẽ mang lại lợi ích cho toàn nhân loại. Do đó những người tìm ra được vắc xin COVID-19 nên xứng đáng được trao giải Nobel.

"Việc phát minh ra một loại vắc xin chống lại virus corona mới này là một bước đột phá thực sự trong lĩnh vực khoa học và y học. "Và, tất nhiên, tôi rất vui vì bước đột phá này do các nhà khoa học của chúng tôi thực hiện", trang RT dẫn lời ông Ogul.

Ông Ogul là Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Quốc gia, đồng thời là thành viên của đảng nhà nước Nga Thống nhất cầm quyền. 

Đề xuất của ông được ủng hộ bởi chính trị gia đồng nghiệp là ông Boris Mendelevich, người đã gọi vắc-xin này "thực sự là một bước đột phá của thế giới".

Sputnik V chỉ là một trong nhiều loại vắc xin ngừa COVID-19 đang được sản xuất ở Nga. Loại vắc xin thứ hai do phòng thí nghiệm Vector có trụ sở tại Siberia sản xuất, sẽ được đăng kí vào giữa tháng 10 tới đây.

Hôm ngày 7/10 vừa qua, cơ quan Chống độc quyền Liên bang của Nga thông báo một liều vắc xin COVID-19 sẽ có giá dưới 1.000 rup (không quá 13 USD).

Cách đây không lâu, ngày 11/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo Nga đã đăng kí loại vắc xin COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Vắc xin hiện đang trong giai đoạn cuối là thử nghiệm lâm sàng cho hơn 40.000 tình nguyện viên. 

Vắc xin Sputnik V đã bị một số nước phương Tây chỉ trích là không an toàn do họ cho rằng vắc xin được phát triển quá nhanh và thử nghiệm không đúng cách. 

Tuy nhiên, vào đầu tháng 9, tạp chí y khoa uy tín của Anh, The Lancet đã công bố nghiên cứu của các nhà phát triển vắc xin, cho thấy Sputnik V có hiệu quả 100%, tạo ra kháng thể cho tất cả 76 người tham gia thử nghiệm giai đoạn đầu.

Minh Hằng (RT)