|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ chỉ giỏi công kích Trung Quốc dù không có bằng chứng

16:21 | 09/07/2020
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị mới đây cáo buộc Washington luôn chỉ trích Bắc Kinh với các thông tin sai lệch và thiếu căn cứ, dù vậy Trung Quốc sẵn sàng đưa mối quan hệ song phương về đúng hướng nếu Mỹ muốn.
Ngoại trưởng Vương Nghị: Mỹ giỏi công kích Trung Quốc dù không có bằng chứng - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Bloomberg)

Trong một sự kiện ghi hình trước cùng cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết: "Chính sách hiện tại của Mỹ với Trung Quốc toàn dựa trên những đánh giá sai lệch, thiếu bằng chứng thực tế, đầy cảm tính và cố tình lan truyền nỗi sợ về chủ nghĩa cộng sản".

Bộ trưởng Vương Nghị nói thêm: "Nếu Mỹ tiếp tục thêu dệt thông tin về 'mối đe dọa từ Trung Quốc', lời tiên tri này có thể tự ứng nghiệm và trở thành sự thật".

Bloomberg dẫn lời ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc luôn sẵn sàng nối lại các cơ chế đàm phán ở tất cả các cấp với chính phủ Mỹ.

Đồng thời, ông Vương đề xuất hai nước nên nhóm các vấn đề đáng chú ý thành ba phần: hợp tác, đối thoại và khác biệt, trong đó các viện chính sách nên đi đầu trong việc nghiên cứu những vấn đề vướng mắc.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn kêu gọi hai bên nên hợp tác về đại dịch COVID-19 và nói Bắc Kinh sẵn sàng trao đổi thêm để tìm phương pháp điều trị, điều chế vắc xin và nghiên cứu cách phục hồi kinh tế.

"Miễn là hai bên đều muốn tích cực cải thiện và phát triển quan hệ chung, chúng tôi sẽ tìm cách để đưa quan hệ Mỹ - Trung thoát khỏi những khó khăn hiện tại và quay về đúng hướng", ông Vương Nghị nhấn mạnh.

"Nghi ngờ vô lí"

Mối quan hệ sóng gió giữa Mỹ và Trung Quốc càng trở nên giông bão sau khi chính quyền Bắc Kinh chính thức áp luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong, thúc đẩy Washington tiến hành thu hồi một số đặc quyền thương mại của Hong Kong và đe dọa trừng phạt quan chức Trung Quốc.

Hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng đang cạnh tranh ở nhiều khía cạnh khác như công nghệ, thương mại, truyền thông,...

Trong tuần này, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông đang cân nhắc cấm ứng dụng TikTok của ByteDance nhằm trả đũa Trung Quốc. Ngoài ra, Mỹ cũng tuyên bố hạn chế cấp visa (thị thực) cho các quan chức Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương và đặc khu hành chính Hong Kong, nhiều khả năng Bắc Kinh sẽ đáp trả lại.

Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien của ông Trump cho hay chính phủ Mỹ dự kiến "sẽ triển khai một số biện pháp trừng phạt quan trọng với Trung Quốc trong vài ngày hoặc vài tuần tới".

"Sự nghi ngờ vô lí của Mỹ đối với Trung Quốc đã đạt đến mức độ khiến họ nhầm lẫn một cây cung với một con rắn và mọi bụi rậm đều là kẻ thù", ông Vương Nghị nói, đồng thời nhấn mạnh hai siêu cường không nên tìm cách thay đổi nước còn lại.

"Dường như Mỹ xem mọi khoản đầu tư của Trung Quốc đều mang một mục đích chính trị, mọi du học sinh Trung Quốc ở nước ngoài đều là gián điệp và mọi sáng kiến hợp tác đều có một động cơ ẩn sâu bên trong", Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói.

Hôm 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tiếp tục chỉ trích chính phủ Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình, nhiều khả năng gây leo thang căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ông Pompeo cho hay Mỹ sẽ sớm bắt đầu thảo luận với Liên minh châu Âu (EU) để tìm cách giải quyết thách thức mới từ Trung Quốc.

Cụ thể, tại một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng ảnh hưởng của Chủ tịch Tập Cận Bình "trên thế giới không tốt cho những con người tự do và yêu dân chủ, thế giới nên đoàn kết để phản ứng lại".

Tổng thống Trump những ngày gần tiếp tục dùng cụm "virus Trung Quốc" để chỉ virus SARS-CoV-2 gây đại dịch COVID-19.

Khả Nhân