|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngoại trưởng Pompeo: Mỹ sẽ không để Trung Quốc đánh cắp thông tin người dân

07:56 | 09/07/2020
Chia sẻ
Hôm 8/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết chính quyền Tổng thống Trump sẽ tìm cách ngăn chặn Trung Quốc đánh cắp thông tin cá nhân của người Mỹ thông qua các ứng dụng mạng xã hội.
Ông Pompeo: Mỹ quyết bảo vệ thông tin cá nhân của người dân trước hành vi trộm cắp của Trung Quốc - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

"Cơ sở hạ tầng truyền thông của 100 năm tới phải dựa trên lí tưởng tài sản cá nhân của phương Tây và bảo vệ thông tin cá nhân của người dân theo cách minh bạch", Ngoại trưởng Mike Pompeo nhấn mạnh.

CNBC dẫn lời ông Pompeo cáo buộc các công ty phần cứng và phần mềm Trung Quốc lại không theo đuổi mô hình bảo vệ thông tin nêu trên.

Bình luận của ông Pompeo được đưa ra chỉ hai ngày sau khi ông cho biết Mỹ đang cân nhắc cấm TikTok cùng một số ứng dụng mạng xã hội khác của Trung Quốc với lí do lo ngại về an ninh quốc gia.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News hôm 6/7, Ngoại trưởng Mỹ thông tin chính quyền Tổng thống Trump sẽ đánh giá cơ sở hạ tầng ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc tương tự như với Huawei Technologies và ZTE.

"Bình luận mà tôi đưa ra về TikTok hồi đầu tuần xuất hiện trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đánh giá mối đe dọa từ chính quyền Bắc Kinh", ông Pompeo chia sẻ với các phóng viên tại Bộ Ngoại giao Mỹ.

"Hiện tại chúng tôi đang đánh giá từng trường hợp vì chúng tôi muốn đảm bảo chính phủ Trung Quốc không thể dễ dàng truy cập vào dữ liệu của công dân Mỹ trên điện thoại, hệ thống liên lạc hoặc hồ sơ chăm sóc sức khỏe của họ", ông Pompeo nói tiếp.

Ngoại trưởng Mỹ không nêu rõ chi tiết các bước mà chính quyền ông Trump sẽ thực hiện để bảo vệ thông tin cá nhân của người dân Mỹ. Trước đây, ông Pompeo từng mô tả Huawei và các công ty công nghệ khác do Bắc Kinh hậu thuẫn là "mã độc của tình báo Trung Quốc".

Hồi tháng 11 năm ngoái, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ đã bắt đầu một cuộc điều tra về TikTok trước những lo ngại về an ninh mạng.

Đến tháng 12/2019, Cơ quan Hệ thống Thông tin Quốc phòng khuyến cáo tất cả nhân viên của Bộ Quốc phòng Mỹ không nên sử dụng TikTok vì rủi ro tiềm ẩn. Một năm trước, Lầu Năm Góc đã ngừng bán điện thoại và modem Huawei cũng như ZTE tại các căn cứ quân sự Mỹ trên khắp thế giới vì lo ngại an ninh quốc gia.

Các quan chức Mỹ từ lâu đã cáo buộc rằng hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc khiến nền kinh tế Mỹ thiệt hại hàng tỉ USD, mất hàng nghìn việc làm và đe dọa an ninh quốc gia. Dù vậy, Bắc Kinh liên tục phủ nhận liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ.

Hôm 7/7, Giám đốc FBI Christopher Wray đã mô tả hoạt động gián điệp và trộm cắp tài sản trí tuệ của Trung Quốc với Mỹ là "một trong những chiến dịch đánh cắp tài sản lớn nhất lịch sử loài người".

Khả Nhân