|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga bắn tên lửa vào thủ đô Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea

14:51 | 10/10/2022
Chia sẻ
Ngày 10/10, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào thủ đô Kiev. Chỉ vài ngày trước đó, Ukraine bị Moscow cáo buộc gây ra vụ nổ xe tải trên cầu Crimea.

Theo Reuters, các vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô của Ukraine sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Ukraine tấn công khủng bố vào cầu Crimea.

Các nhân chứng cho hay làn khói đen dày đặc đã bay lên từ trung tâm Kiev sau khi thành phố bị rung chuyển bởi những tiếng nổ lớn. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây vụ nổ cũng như chưa có con số thương vong.

Sputnik dẫn thông tin từ UNIAN cho biết: “4 vụ nổ đã được nghe thấy ở Kiev. Đồng thời, có các báo cáo về hệ thống phòng không hoạt động tại vùng Kiev… Sau các vụ nổ, khói đã được phát hiện trong thành phố”.

Xe ô tô bị phá hủy sau vụ tấn công của Nga. (Ảnh: Valentyn Ogirenko/Reuters).

Theo RT, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko viết trên mạng xã hội Telegram: “Có vài vụ nổ tại quận Shevchenko, trung tâm thủ đô. Tất cả dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai”.

Ông Anton Gerashchenko, một cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraine cho biệt một tên lửa đã tấn công vào Phố Vladimirskaya, nơi đặt trụ sở chính của Cục An ninh Ukraine (SBU). Ông Gerashchenko chia sẻ một video trên Telegram cho thấy các cột khói đang bay lên, và cho biết một vài xe ô tô của người dân đã bị phá hủy.

Các vụ tấn công cũng được báo cáo tại thành phố Dnepr, cũng như các vụ nổ tại thành phố Lviv.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Telegram, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky xác nhận rằng đã xảy ra các vụ tấn công tên lửa trên khắp Ukraine và "Thật đáng tiếc, đã có những người thiệt mạng và bị thương".

Đáp tra vụ tấn công cầu Crimea?

Trước đó vào hôm 9/10, Tổng thống Putin gọi vụ nổ trên cầu Crimea (Kerch), tuyến đường tiếp tế chính kết nối Nga với Bán đảo Crimea là “một hành động khủng bố nhằm mục đích phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu”. Ông tuyên bố: “[Vụ tấn công] được các lực lượng đặc biệt của Ukraine chuẩn bị và tiến hành”.

Ukraine vẫn chưa chính thức nhận trách nhiệm về vụ nổ. Một số tờ báo lớn của phương Tây như New York TimesWashington Post cho biết SBU đứng sau vụ nổ trên cầu Crimea.

Các quan chức cao cấp của Moscow đã yêu cầu phản ứng nhanh chóng từ Điện Kremlin trước thềm buổi họp của Hội đồng An ninh Quốc gia vào hôm 10/10.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga, ông Dmitry Medvedev tuyên bố Nga nên tấn công những kẻ “khủng bố” chịu trách nhiệm cho vụ nổ.

“Nga chỉ có thể đáp trả tội ác này bằng cách trực tiếp tiêu diệt những kẻ khủng bố, tương tự như thông lệ tại những nơi khác trên thế giới. Động thái trên là những gì mà người dân Nga kỳ vọng”, kênh thông tấn TASS dẫn lời ông Medvedev.

Vụ nổ trên cầu Kerch phá hủy một làn đường bộ và làm cháy một 7 toa tàu chở nhiên liệu trên đường sắt. (Ảnh: Maxar Technologies).

Cầu Kerch là tuyến đường huyết mạch tới cảng Sevastopol, nơi hạm đội Biển Đen của Nga đang đóng quân và là một biểu tượng cho sự sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014.

Ông Oleksandr Kovalenko, một chuyên gia phân tích quân sự cho biết Nga có thể tăng cường các vụ tấn công vào mục tiêu dân sự sau vụ nổ trên cầu Crimea.

“Nhiều khả năng sẽ có các vụ tấn công tên lửa ở những vùng biên giới như Sumy hay Chernihiv. Cũng có thể Nga sẽ sử dụng tên lửa và máy bay không người lái Shahed-136 (của Iran) để tấn công vào sâu trong lãnh thổ Ukraine”, ông nói.

Tấn công vào Zaporozhye  

Trước đó, vào rạng sáng hôm 10/10, Thị trưởng thành phố Zaporozhye (Zaporizhzhia) Oleksandr Starukh cho biết các vụ pháo kích của Nga đã phá hủy một ngôi nhà, khiến ít nhất một người chết và 5 người bị thương.

Vụ việc hôm 10/10 là lần thứ ba Nga tấn công khu vực này trong 4 ngày. Vào hôm 9/10, một vụ tấn công khác đã khiến 13 người chết và 87 người bị thương, theo các quan chức Ukraine.

Máy bay Nga đã phóng ít nhất 12 tên lửa trong cuộc tấn công hôm 9/10, phá hủy một phần khu chung cư 9 tầng, san bằng 5 tòa chung cư và làm hư hại nhiều tòa nhà khác, thị trưởng Starukh cho biết.

Một tòa chung cư của Zaporozhye bị tấn công hôm 9/10. (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi cuộc tấn công này là hành động "tuyệt đối xấu xa". "Đây là một vụ tấn công có chủ ý. Bất cứ ai ra lệnh và ai thực hiện nó đều biết mình đang nhắm vào mục tiêu gì", ông tuyên bố.

Thành phố Zaporozhye, cách nhà máy điện hạt nhân cùng tên do Nga nắm giữ khoảng 52 km, đã thường xuyên bị pháo kích trong những tuần gần đây, với 19 người thiệt mạng hôm 6/10.

Moscow phủ nhận việc nhắm vào dân thường. Ông Vladimir Rogov, một quan chức chính quyền Zaporozhye thân Nga cho biết chính lực lượng Ukraine đã nã pháo vào thành phố này nhằm "mục đích tuyên truyền".

Hầu hết tỉnh Zaporozyhe, bao gồm cả nhà máy điện hạt nhân, đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga kể từ những ngày đầu của cuộc xung đột. Thủ phủ của khu vực này, thành phố Zaporozyhe, vẫn thuộc quyền kiểm soát của Ukraine.

Quân đội Nga đang tiếp tục nỗ lực tấn công vào thị trấn Bakhmut quan trọng về mặt chiến lược ở phía đông Ukraine, và đã tiến thêm tới 2 km trong tuần trước. Bakhmut nằm trên tuyến đường trọng yếu tại Donbass, nơi Moscow vừa sáp nhập sau cuộc trưng cầu dân ý.

Minh Quang

NHNN cho vay nhiều nhất trong 7 năm trên kênh OMO, nâng lãi suất lên 4,25%
Ngày 23/4, NHNN đã có động thái nâng lãi suất và kỳ hạn và quy mô cho vay qua kênh OMO. Trong đó, tổng giá trị cho vay trong phiên đạt mức cao nhất trong vòng hơn 7 năm.